Sớm hoàn thiện hạ tầng xã Đại Dực sau sáp nhập

Cuối năm 2019, huyện Tiên Yên thực hiện đề án sáp nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực theo chủ trương của Trung ương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo hoàn thiện thể chế, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, qua đó góp phần phát huy nguồn lực phát triển KT-XH; nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc đi lại, người dân xã Đại Dực kiến nghị tỉnh, huyện đầu tư tuyến đường mới, rút ngắn quãng đường đi lại, giảm bớt khó khăn cho bà con trong xã.

Sau khi sáp nhập, xã Đại Dực có tổng diện tích là 46,29km2 với 2.602 nhân khẩu, mật độ dân số là 56 người/km2. Hiện nay, từ xã Đại Thành cũ sang Đại Dực và ngược lại, người dân phải đi theo con đường Đại Phong được đầu tư năm 2015 lắm cua, nhiều dốc cao; cung đường dài hơn 17km, đi lại rất khó khăn vất vả.

Tuyến đường nối xã Đại Thành với xã Đại Dực lắm cua, nhiều dốc, khó khăn cho người dân khi đi lại.

Tuyến đường nối xã Đại Thành với xã Đại Dực lắm cua, nhiều dốc, khó khăn cho người dân khi đi lại.

Còn đối với tuyến đường từ thôn Cà Nam, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên sang thôn Thông Châu, xã Húc Động, huyện Bình Liêu được đầu tư xây dựng đoạn đầu tuyến dài 1,5km, mặt đường bê tông xi măng hiện đã xuống cấp; đoạn còn lại 5,5km là đường mòn không đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân 2 thôn Cà Nam và thôn Khe Mười thuộc xã Đại Dực.

Tuyến đường nối xã Đại Thành với xã Đại Dực lắm cua, nhiều dốc, khó khăn cho người dân khi đi lại. Cuối năm 2019, huyện Tiên Yên thực hiện đề án sáp nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực theo chủ trương của Trung ương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo hoàn thiện thể chế, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, qua đó góp phần phát huy nguồn lực phát triển KT-XH; nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc đi lại, người dân xã Đại Dực kiến nghị tỉnh, huyện đầu tư tuyến đường mới, rút ngắn quãng đường đi lại, giảm bớt khó khăn cho bà con trong xã.

Sau khi sáp nhập, xã Đại Dực có tổng diện tích là 46,29km2 với 2.602 nhân khẩu, mật độ dân số là 56 người/km2. Hiện nay, từ xã Đại Thành cũ sang Đại Dực và ngược lại, người dân phải đi theo con đường Đại Phong được đầu tư năm 2015 lắm cua, nhiều dốc cao; cung đường dài hơn 17km, đi lại rất khó khăn vất vả.

Còn đối với tuyến đường từ thôn Cà Nam, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên sang thôn Thông Châu, xã Húc Động, huyện Bình Liêu được đầu tư xây dựng đoạn đầu tuyến dài 1,5km, mặt đường bê tông xi măng hiện đã xuống cấp; đoạn còn lại 5,5km là đường mòn không đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân 2 thôn Cà Nam và thôn Khe Mười thuộc xã Đại Dực.

Ông Trần A Chiu (thôn Khe Lặc, xã Đại Dực) cho biết: Chúng tôi đồng tình với việc sáp nhập 2 xã. Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục hành chính hiện nay đang gặp khá nhiều khó khăn, do người dân thuộc các thôn của xã Đại Thành cũ cần đến UBND xã để giải quyết công việc thì phải đi vòng qua xã Phong Dụ với quãng đường hơn 17km, nếu đi xe máy mất khoảng 1 giờ, bởi địa hình đường khó đi, nhất là khi trời mưa gió. Chúng tôi mong muốn có con đường để đi lại thuận lợi, giải quyết các công việc liên quan và thuận lợi cho cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân.

Trung tâm xã Đại Dực (huyện Tiên Yên). Ảnh: Nguyễn Duy

Trước kiến nghị của cử tri, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên năm 2020, ngày 10/6/2020, Sở KH&ĐT đã kiểm tra thực địa tại Tiên Yên để đầu tư 2 dự án liên quan tuyến giao thông như kiến nghị của cử tri xã Đại Dực.

Cụ thể, tuyến đường giao thông nối thôn Khe Lặc (xã Đại Thành cũ) với thôn Khe Lục (xã Đại Dực) có quy mô dự kiến đầu tư là đường cấp V miền núi, chiều dài khoảng 7,7km, tổng mức đầu tư khoảng 152 tỷ đồng. Dự án tuyến đường giao thông nối từ thôn Cà Nam, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, sang thôn Thông Châu, xã Húc Động, huyện Bình Liêu quy mô dự kiến đường cấp VI miền núi, chiều dài khoảng 7,3km, tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. Cả 2 dự án trên, huyện Tiên Yên đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 3418/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh quy định nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện giai đoạn 2017-2020, thì 2 tuyến đường cử tri xã Đại Dực đề xuất thuộc nhiệm vụ chi của huyện Tiên Yên. Vì vậy UBND tỉnh đề nghị huyện Tiên Yên xem xét sự cần thiết phải đầu tư, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách giai đoạn 2021-2025 để chủ động triển khai thực hiện; trường hợp dự án thực sự cần thiết, có ý nghĩa quan trọng phát triển KT-XH, đảm bảo đời sống nhân dân, vượt quá khả năng cân đối, UBND tỉnh sẽ tổng hợp danh sách các dự án cần được hỗ trợ để báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025.

Thiết nghĩ, các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình quan tâm nghiên cứu tiếp thu kiến nghị của cử tri để tháo gỡ khó khăn cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thu Trang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/som-hoan-thien-ha-tang-xa-dai-duc-sau-sap-nhap-2923173.html