Sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Định Quán trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

* Đồng chí Trần Bá Đạt tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Định Quán

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 23-7, tại Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Quán lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu bằng trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân…, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo báo cáo chính trị, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá, có tính khả thi cao, để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Định Quán trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội.

“Cần đánh giá đúng mức các tiềm năng, lợi thế của huyện; đồng thời dự báo đúng tình hình để có chủ trương đúng đắn, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực đột phá nhằm huy động cao nhất các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Đảng bộ huyện chú trọng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững là động lực cho phát triển kinh tế. Trong đó, cần quan tâm phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm phục vụ nông nghiệp và khuyến khích tạo thuận lợi cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phát triển, nhất là ưu tiên các lĩnh vực mà huyện có ưu thế về nguyên, vật liệu, sử dụng nguồn lao động tại chỗ, ít gây ảnh hưởng đến môi trường.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là khu vực nông thôn để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh trao tặng Đại hội bức trướng có nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Định Quán phát triển toàn diện”

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện phải tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; quan tâm phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, trung tâm đầu mối tiêu thụ nông sản, hệ thống chợ, siêu thị, các trung tâm thương mại; phát huy lợi thế môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái gắn nông nghiệp và phát triển các loại hình dịch vụ cụm công nghiệp, nhằm từng bước nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện 5 năm tới; tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết của H.Định Quán lần XIII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Quán lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh trao tặng đại hội bức trướng có nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Định Quán phát triển toàn diện”.

Với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí. Đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm bầu Bí thư Huyện ủy khóa XIII đối với đồng chí Trần Bá Đạt để đại hội trực tiếp bầu chức danh Bí thư Huyện ủy. Kết quả, đồng chí Trần Bá Đạt đã tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Định Quán khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100%. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI gồm 19 đồng chí...

Ngày mai 24-7, Đại hội tiếp tục làm việc để nghe công bố kết quả đại hội, kết quả bầu cử chức danh Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; ra mắt Ban Chấp hành, ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên và bế mạc.

Tin: Nguyệt Hà; ảnh: Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202007/som-hoan-thanh-muc-tieu-xay-dung-dinh-quan-tro-thanh-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-3013969/