Sớm điều tra đối tượng chặt phá vườn cây của nông dân

Chiều 26-8, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn gửi Công an huyện yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc chặt vườn cây ăn trái của một hộ dân ở xã Bình Châu. Trước đó, đêm 23-8, theo trình báo của bà Nguyễn Thị Oanh Kiều cùng chồng là ông Nguyễn Minh Sơn, vườn cây ăn trái hơn 2 ha trồng sầu riêng, mít và bơ gần đến ngày thu hoạch của gia đình đã bị chặt phá toàn bộ, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Vụ việc ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nông dân trên địa bàn.

Chiều 26-8, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn gửi Công an huyện yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc chặt vườn cây ăn trái của một hộ dân ở xã Bình Châu. Trước đó, đêm 23-8, theo trình báo của bà Nguyễn Thị Oanh Kiều cùng chồng là ông Nguyễn Minh Sơn, vườn cây ăn trái hơn 2 ha trồng sầu riêng, mít và bơ gần đến ngày thu hoạch của gia đình đã bị chặt phá toàn bộ, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Vụ việc ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nông dân trên địa bàn.

Xử lý cơ sở kinh doanh “bóng cười”

Ngày 26-8, Công an TP Hà Nội cho biết, qua tin báo của quần chúng, Tổ công tác của Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình, đã tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh tại phố Kim Mã. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có khách đang sử dụng bảy quả bóng cười. Tiếp tục kiểm tra kho của cơ sở, lực lượng công an còn phát hiện hai bình 20 kg, ba bình 5 kg đều chứa khí N2O bên trong. Quá trình kiểm tra, cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, biên bản phòng cháy, chữa cháy, giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép về kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm và các giấy tờ khác có liên quan. Công an quận Ba Đình đang lập hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phát tán tài liệu sai sự thật

TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa xử phạt bà Lê Thị Thoa, SN 1959, hiện đang sinh sống tại TP Hải Dương do phát tán tài liệu tuyên truyền thông tin sai lệch về dịch Covid-19. Trước đó, bà Thoa đang thực hiện hành vi phát tán tài liệu Pháp luân công trái phép tuyên truyền thông tin sai lệch về dịch Covid-19 tại khu vực ngõ 27, phố Bà Triệu, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương thì người dân phát hiện báo chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ của bà Thoa 18 bộ tài liệu liên quan Pháp luân công, trong đó có phần “Hướng dẫn tập Pháp luân công, tăng cường khả năng để kháng virus Vũ Hán”.

Phát hiện kho bánh kẹo, trà sữa không rõ nguồn gốc

Ngày 26-8, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp lực lượng quản lý thị trường phát hiện một kho hàng chứa 10 tấn hàng, gồm bánh kẹo, trà sữa... phục vụ thị trường mùa trung thu. Toàn bộ số hàng không có giấy tờ của cơ quan quản lý chuyên ngành chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Lái xe vận chuyển số hàng khai nhận, vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ cho các cửa hàng trên địa bàn. Vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Tử hình đối tượng giết bạn gái

Tại Hội trường TAND tỉnh Ninh Bình, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao Hà Nội vừa tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với Phạm Văn Nghị, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn ( Ninh Bình). Đây là vụ trọng án gây xôn xao dư luận xảy ra hồi tháng 4-2019. Theo cáo trạng, Nghị cầm kéo đâm hàng chục nhát khiến chị T.T.T.H là bạn gái của Nghị chết tại chỗ. Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Ninh Bình, tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Nghị.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/som-dieu-tra-doi-tuong-chat-pha-vuon-cay-cua-nong-dan-614463/