Sớm di dời máy bay, xe tăng tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đến địa điểm mới

Ngày 30/4. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có chỉ đạo cho các đơn vị liên quan về việc sớm di dời các hiện vật trưng bày ngoài trời như máy bay, xe tăng.. tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đến địa điểm mới.

Theo tìm hiểu, từ khi được thành lập đến nay, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đặt trụ sở tại di tích Quốc Tử Giám (công trình thuộc quần thể di tích Cố đô Huế) được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đến năm 1998, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt chủ trương để di chuyển Bảo tàng Lịch sử đến vị trí mới phù hợp để tổ chức các hoạt động tu bổ, trưng bày, bảo quản hiện vật đang lưu giữ.

Tháng 9/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng để đề nghị bàn giao cho tỉnh một phần khu đất tại số 268 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế để xây dựng Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.

Các hiện vật trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế. Ảnh: Lê Chung

Các hiện vật trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế. Ảnh: Lê Chung

Tháng 3/2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý điều chuyển tài sản khu nhà, đất này sang cho UBND tỉnh quản lý và sử dụng. Ngày 17/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2312/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư di dời nâng cấp Bảo tàng lịch sử tỉnh đến tại số 268 Điện Biên Phủ, nhằm hình thành thiết chế văn hóa phù hợp gắn kết với các địa điểm di tích đàn Nam Giao, nghĩa trang Phan Bội Châu… đồng thời cũng nhằm phát huy giá trị của các bảo vật, hiện vật đang lưu trữ tại Bảo tang.

Được biết, tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế hiện tại ngoài hiện vật trong nhà còn có các hiện vật trưng bày ngoài trời gồm: 7 chiếc xe tăng, 4 khẩu pháo, 4 máy bay và một số khẩu thần công được chế tác thời nhà Nguyễn. Do phải nằm phơi mình giữa nắng mưa theo thời gian nên số hiện vật này hầu hết đều bị rỉ sét trầm trọng, một số chiếc bị mất các bộ phận.

Có mặt đi kiểm tra các hiện vật này trong sáng nay (30/4), ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, việc đầu tư, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế về nơi mới là vấn đề cần thiết, qua đó cũng hình thành thiết chế văn hóa phù hợp, thuận lợi cho nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân, tạo thêm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra hiện trạng các hiện vật ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế. Ảnh: Lê Chung

Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sư tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Lịch sử tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan cần khẩn trương xây dựng phương án, sớm di dời các hiện vật ngoài trời gồm xe tăng, máy bay, các loại pháo đến địa điểm mới.

"Ngay sau dịp lễ 30/4, các đơn vị liên quan cần phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, sớm hoàn thành trước ngày 19/5/2020", ông Thọ chỉ đạo.

Qua buổi kiểm tra, ông Phan Ngọc Thọ cũng đề nghị đơn vị quản lý di tích có phương án sớm hoàn thành việc di dời các hộ dân đang sống trong khu vực, trả lại hiện trạng cho di tích Quốc Tử Giám.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/som-di-doi-may-bay-xe-tang-tai-bao-tang-lich-su-thua-thien-hue-den-dia-diem-moi-20200430180128592.htm