Sớm cụ thể hóa nội dung chương trình công tác với nhiệm vụ địa phương, đơn vị

Ngày 22 và sáng 23-4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Hànôịmới tại các điểm cầu ngày 22-4 cho thấy, các cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm đến các chương trình công tác này với mong muốn cấp ủy các cấp sớm cụ thể hóa từng nội dung gắn với nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo:
Triển khai một số biện pháp mạnh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Nhằm sớm đưa Chương trình số 01-CTr/TU vào thực tiễn, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung tham mưu với Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy nhằm triển khai tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém gắn với thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gắn với tăng cường công tác quản lý đảng viên...

Đặc biệt, chúng tôi đang tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức cán bộ để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua vào ngày 27-4 tới.

Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Thành ủy có nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ. Nghị quyết mới sẽ có những giải pháp rất mạnh và rất mới để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đó là các giải pháp gắn với tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ, luân chuyển, thay thế cán bộ.

Trong đó, dự kiến, thành phố sẽ triển khai các giải pháp mạnh như luân chuyển cán bộ từ cấp trên xuống cấp dưới, từ thành phố xuống quận, huyện, thị xã, nhất là cán bộ chuyên môn; có thể đặt chỉ tiêu luân chuyển 50% bí thư, chủ tịch các phường, xã, thị trấn để tạo sức bật, khắc phục tình trạng tránh trì trệ trong cán bộ vừa qua. Ngoài ra, thành phố sẽ thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, gây mất đoàn kết, trì trệ hoặc chưa đến mức bị kỷ luật không chờ đến hết nhiệm kỳ hay đến khi nghỉ hưu.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng:
Tuyên truyền về các chương trình, đề án sâu rộng, kịp thời

Nhằm cụ thể hóa 10 chương trình công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã chỉ đạo, xây dựng 9 kế hoạch công tác gắn với 3 chương trình, 3 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nghiêm túc, trách nhiệm, khẩn trương quán triệt, triển khai chương trình, đề án trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch công tác để cụ thể hóa từng nội dung chương trình, đề án.

Đáng chú ý, Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” được Quận ủy Thanh Xuân chú trọng, coi là nhiệm vụ xuyên suốt.

Trong kế hoạch thực hiện, Quận ủy Thanh Xuân đưa ra giải pháp sẽ nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng:
Giám sát việc triển khai chương trình tại các xã, thị trấn

10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII là cơ sở, là động lực để các địa phương, trong đó có huyện Thanh Oai phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Tại ngày học tập đầu tiên, Thanh Oai có 22 điểm cầu, trong đó, 1 điểm cầu tập trung tại huyện, 21 điểm cầu tại các xã, thị trấn với 455 cán bộ, đảng viên tham gia. Không khí học tập tại các điểm cầu rất nghiêm túc, cán bộ, đảng viên chăm chú lắng nghe.

Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu sau hội nghị học tập này, các xã, thị trấn phải tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và người dân để đồng lòng thực hiện. Việc thực hiện chương trình gắn với đặc thù địa phương, Huyện ủy, UBND huyện sẽ giám sát việc triển khai chương trình tại các xã, thị trấn và có đánh giá trong quá trình triển khai…

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) Tạ Đăng Doanh:
Sớm hoàn thành các mục tiêu xã lên phường

Sáng 22-4, Đảng bộ xã Tứ Hiệp tổ chức học tập, quán triệt 10 chương trình của Thành ủy Hà Nội khóa XVII tới các đảng viên ở 5 thôn và 2 tổ dân phố. Nhìn chung, các đảng viên học tập rất nghiêm túc bởi 10 chương trình này sẽ là nền tảng để đảng viên thực hiện và triển khai tuyên truyền tới người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố. Qua đó, thực hiện hiệu quả và áp dụng vào thực tiễn.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ xã, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng xã Tứ Hiệp ngày càng văn minh, hiện đại, đời sống người dân ngày càng được nâng cao; đồng thời, tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra, sớm đưa xã Tứ Hiệp trở thành phường trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) Nguyễn Quế Anh:
Tạo thuận lợi cho cơ sở trong triển khai thực hiện

Có thể nói, nội dung của 10 chương trình công tác khóa XVII luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường quan tâm. Trong đó đã đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, hệ thống nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, tạo thuận lợi cho cơ sở trong triển khai thực hiện. Từ đó hệ thống chính trị nhìn thấy được mục đích hướng tới xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững hơn.

Thành ủy Hà Nội đã tích hợp chương trình về xây dựng Đảng và chương trình về cải cách hành chính của nhiệm kỳ 2015-2020 thành Chương trình số 01-CTr/TU của nhiệm kỳ khóa XVII. Điều đó cho thấy Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo cao nhất về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Sau hội nghị trực tuyến của Thành ủy, Đảng ủy phường Ngọc Hà sẽ tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác khóa XVII của Thành ủy và các kế hoạch của Quận ủy Ba Đình về triển khai thực hiện đến 1.200 đảng viên trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) Nguyễn Ngọc Thanh:
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Đảng bộ phường Phố Huế có 418 đảng viên và tại điểm cầu trụ sở UBND phường, chúng tôi triệu tập đầy đủ các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ, báo cáo viên cấp cơ sở… tham dự hội nghị để học tập một cách nghiêm túc, theo đúng các quy định của Thành ủy Hà Nội.

Các cán bộ, đảng viên phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) học tập, nghiên cứu, quán triệt trực tuyến các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Đảng bộ phường Phố Huế đại hội ngày 7-6-2020, ngay sau đó đã xây dựng và ban hành 3 chương trình công tác toàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa XVII, Đảng ủy phường Phố Huế cũng đã cập nhật các nội dung và cụ thể hóa từng nội dung liên quan vào các chương trình hành động của Đảng bộ phường, theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình. Trong mỗi chương trình, chúng tôi đề ra lộ trình thực hiện, có sơ - tổng kết để đánh giá xem việc thực hiện hiệu quả đến đâu, cần điều chỉnh gì cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) Nguyễn Mạnh Hà:
Khẩn trương học tập để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn thành phố học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), Đảng bộ xã Hồng Hà đã có kế hoạch triển khai học tập, quán triệt các chương trình này cho toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ xã.

Sau hội nghị của Thành ủy, để bảo đảm việc triển khai học tập, quán triệt các chương trình công tác của thành phố đạt kết quả tốt nhất, xã Hồng Hà triển khai 2 lớp, mỗi lớp cho 200 đảng viên với 100% đảng viên toàn đảng bộ tham dự, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 5-2021. Sau học tập, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch nắm bắt về 10 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Thành ủy, vận dụng liên hệ với thực tiễn của địa phương, nộp về Đảng bộ xã.

Chúng tôi coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bí thư Chi bộ tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên) Phùng Thị Yên:
Nghiêm túc học tập 10 chương trình công tác quan trọng của Thành ủy

Tham dự hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại điểm cầu nhà văn hóa của thị trấn, tôi càng nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa cũng như các mục tiêu cụ thể của từng chương trình đặt ra.

Là Bí thư Chi bộ của tiểu khu, ngay sau khi hội nghị kết thúc, tôi sẽ cùng với đảng viên, nhân dân bắt tay vào ngay những việc cụ thể, thiết thực gắn với đời sống người dân tại địa phương mình, như: Giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp bằng cách trồng thêm nhiều tuyến đường hoa, cây xanh, thường xuyên vận động nhân dân quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không đổ rác thải bừa bãi; thực hiện nếp sống mới văn minh từ việc cưới, việc tang đến mừng thọ; vận động nhân dân cùng với chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, làm cho thị trấn ngày một khang trang.

Tôi mong muốn khi 10 chương trình công tác của Thành ủy được triển khai sâu rộng tới các sở, ngành, đơn vị, địa phương, sẽ tạo diện mạo mới cho Thủ đô trên mọi mặt. Quê hương Phú Minh (huyện Phú Xuyên) tiếp tục phát triển theo hướng đô thị vệ tinh, vừa phát triển kinh tế, vừa gắn với bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa lâu đời, tôi cũng kỳ vọng khi các tuyến giao thông tại địa phương được hoàn thành, kết nối thị trấn với nội đô sẽ là cơ sở để địa phương bứt phá.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 21, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) Trần Văn Thụ:
Nghiên cứu kỹ để thực hiện đúng đắn

Hôm nay, rất đông đảng viên của Chi bộ Tổ dân phố số 21 và Tổ dân phố số 22 phường Hoàng Liệt tập trung ở hội trường nhà văn hóa CT5-X2 Bắc Linh Đàm để học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, còn lại các đảng viên khác xem qua truyền hình trực tiếp. Tôi thấy việc tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến rất ý nghĩa, khoa học, giúp phổ biến sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung từng chương trình công tác của Thành ủy.

Qua học tập, quán triệt, tôi cho rằng, Chương trình số 09-CTr/TU: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025” có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay. Nội dung chương trình này vừa bao quát của cả giai đoạn, vừa chi tiết theo lộ trình, thể hiện sự bài bản, có tầm nhìn. Trong giai đoạn hiện nay, muốn phát triển về kinh tế thì phải gắn liền với giữ vững an ninh, ổn định chính trị xã hội. Tại địa bàn Tổ dân phố 21 của chúng tôi có 600 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu nên chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ để bảo đảm toàn bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện đúng đắn, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong nhân dân.

Đảng viên Đoàn Thị Gái, Chi bộ 17, Đảng bộ phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy):
Sớm cụ thể hóa các chuyên đề, chương trình công tác

Tôi cho rằng, Chương trình số 01-CTr/TU: “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” đóng vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng hoàn thành của 9 chương trình công tác còn lại. Trong Chương trình số 01, có những nội dung có ý nghĩa cấp thiết đang được thực tiễn đặt ra tại nhiều cơ quan, đảng bộ, đòi hỏi sớm được tháo gỡ như: Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; đưa cán bộ trẻ công tác tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đi thực tế tại quận, huyện.

Tôi mong rằng các cơ quan chức năng cần sớm cụ thể hóa các đề tài, đề án, chuyên đề, chương trình công tác, đặc biệt là những nội dung thời sự nêu trên để cấp cơ sở căn cứ vào đó, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chương trình trên địa bàn, góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu chương trình đề ra.

Hội nghị được tổ chức một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học và quy mô lớn; được kết nối tới 611 điểm cầu toàn thành phố Hà Nội, với tổng số trên 35.000 cán bộ các cấp tham dự bằng hình thức trực tuyến. Cùng với đó, nhiều chi bộ còn tổ chức cho các đảng viên học tập, nghiên cứu về các chương trình công tác quan trọng này qua truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Việc tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến rất ý nghĩa, khoa học, tạo thuận lợi trong việc phổ biến sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung từng chương trình công tác của Thành ủy. Qua ghi nhận cho thấy, cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố đã triển khai học tập, quán triệt các chương trình công tác một cách nghiêm túc, tự giác, trách nhiệm, qua đó tạo sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để cùng triển khai thực hiện thắng lợi tất cả các chương trình công tác này.

Không chỉ tổ chức hội nghị trực tuyến với quy mô toàn thành phố, kết hợp truyền hình trực tiếp, mà chính sự nghiêm túc, tâm huyết của các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội trong việc truyền đạt sinh động, có sức thuyết phục đã giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững, tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đó, tích cực tham gia thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu 10 chương trình công tác lớn, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/997062/som-cu-the-hoa-noi-dung-chuong-trinh-cong-tac-voi-nhiem-vu-dia-phuong-don-vi