Solskjaer trước nguy cơ bị sa thải; Vì sao Messi đoạt The Best

Thuyền trưởng Manchester United Solskjaer có xác suất bị sa thải khỏi Ngoại hạng Anh cao thứ hai; Ai bỏ phiếu cho Messi đoạt FIFA The Best 2019?

Messi đã vượt Ronaldo như thế nào tại FIFA The Best 2019?

Bất ngờ đăng quang FIFA The Best 2019, Lionel Messi gây nhiều bất ngờ khi vượt qua Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo, lần thứ sáu đoạt danh hiệu đáng mơ ước của giới cầu thủ.

Lionel Messi đoạt FIFA The Best 2019. Ảnh: AFP

Lionel Messi đoạt FIFA The Best 2019. Ảnh: AFP

Đây cũng là lần đầu tiên, Messi bước lên ngôi vị cao nhất sau năm lần đăng quang trước vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015, khi giải có tên gọi Quả bóng vàng FIFA. Thành tích cũng giúp siêu sao người Argentina vượt hơn “đại kình địch” Ronaldo một danh hiệu FIFA, đồng thời là giải thưởng lớn đầu tiên kể từ năm 2015.

Để có được danh hiệu FIFA thứ sáu trong sự nghiệp, Messi phải được các phiếu bầu tương ứng từ các HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia trực thuộc FIFA, cùng một số phóng viên bóng đá uy tín trên thế giới. Mỗi vị trí bầu chọn 1, 2, 3 tương ứng với điểm số 5, 3, 1.

Messi và Megan Rapione - Nữ cầu thủ hay nhất 2019. Ảnh: AFP

Theo kết quả kiểm phiếu công bố từ FIFA, đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải “chấm” cầu thủ thắng giải là Ronaldo, kế đến là Van Dijk và Messi thứ ba trong khi HLV Park Hang-seo lại dồn phiều bầu cho Mohamed Salah, Messi và Eden Hazard ở ba vị trí dẫn đầu.

Với phiếu bầu của mình, Van Dijk được đánh là fair play nhất khi anh chọn Messi đứng đầu cùng tuyên bố: “Leo không cần vào đến chung kết để trở thành cầu thủ giỏi nhất”. Hai vị trí tiếp đến, trung vệ Liverpool chọn hai đồng đội Salah và Sadio Mane.

Danh hiệu HLV hay nhất năm thuộc về Juergen Klopp (đeo kính). Ảnh: AFP

Với tư cách đội trưởng tuyển Argentina, Messi đã bỏ phiếu bầu cho Sadio Mane, Ronaldo và Frenkie de Jong. Trong khi đó, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo dành vị trí hay nhất lần lượt cho Kylian Mbappe, De Jong và Matthijs de Ligt. Ronaldo cũng không xuất hiện tại lễ trao giải ở Milan, Ý.

Hạng mục dành cho nữ, đội trưởng tuyển Mỹ Megan Rapione vượt qua đồng hương Alex Morgan và tuyển thủ Anh Lucy Bronze thắng giải.

HLV xuất sắc nhất năm thuộc về thuyền trưởng Liverpool Juergen Klopp.

Số phận của HLV Solskjaer (phải) được đồn đoán không qua nổi kỳ Giáng sinh. Ảnh: SUN

HLV “Quỷ đỏ”, Solskjaer khó trụ đến kỳ Giáng sinh

Chiến lược gia người Na Uy, Ole Gunna Solskjaer khó lòng giữ ghế trước kỳ Giáng sinh, chính là những đồn đoán về vị thuyền trưởng Manchester United.

Hiện tại ở Ngoại hạng Anh, Solskjaer nắm giữ tỉ lệ bị sa thải cao thứ hai 6/1, thấp hơn đồng nghiệp Everton Marco Silva là 6/4. Trong tốp 5 HLV nhiều khả năng bị sa thải, còn có Nuno Espirito của Wolves, HLV Watford Quiques Sanchez Florea và Steve Bruxce (Newcastle) cùng có tỉ lệ là 14/1.

Theo thống kê từ Ngoại hạng Anh, tỉ lệ các trận thắng của Man. United dưới thời Solsa là 52,7% chỉ nhỉnh hơn Luis van Gaal (52,4%). Thông số này kém hai người tiền nhiệm David Moyes (52,9%) và Mourinho (58,3%), trong khi tỉ lệ chiến thắng dưới thời Alex Ferguson dẫn đầu với 59,6%.

Trận thua bạc nhược trên sân của West Ham khiến Man. United giậm chân tại chỗ. Ảnh: REUTERS

Man. United chi ra đến 178,3 triệu USD đem về các tân binh Harry Maguire, Daniel James và Aaron Wan-Bissaka. Thế nhưng sau đại thắng 4-0 trước Chelsea ở trận mở màn, “Quỷ đỏ” bất ngờ tuột dốc với hai trận thua, hai hòa và một trận thắng.

Tính từ thời điểm còn tạm quyền nắm Man. United, Solskjaer giành chín chiến thắng sân khách. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng chính thức, con số 9 cũng là chuỗi trận sân khách “Quỷ đỏ” không biết đến mùi vị của chiến thắng.

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau sáu vòng đấu, Man. United được 8 điểm tạm xếp thứ tám. Mọi việc đang nằm ngoài tầm kiểm soát khi Man. United bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa đến 10 điểm.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/solskjaer-truoc-nguy-co-bi-sa-thai-vi-sao-messi-doat-the-best-860040.html