Solskjaer tôn vinh Fred và Williams sau chiến thắng Burnley

Trong khi HLV Ole Gunnar Solskjaer tự hào về chiến thắng và màn trình diễn của đội nhà thì người đồng nghiệp Sean Dyche tin rằng Burnley có thể đã không thua trên sân nhà nếu như không mắc sai lầm ở cuối hiệp 1.

Giànhchiến thắng 2-0 trên sân của Burnley,M.U đã vượt qua Tottenham của Jose Mourinho để lọt vào Top 5 Ngoại hạng Anh với 31 điểm. HLV Ole Gunnar Solskjaer bày tỏ vui mừng sau trận đấu: "Tôi cho rằng điểm mấu chốt làm nên chiến thắng của M.U trước Burnleylà 45 phút đầu tiên. Nhờ có lợi thế dẫn trước trong hiệp 1, M.U có thể chơi theo cách mình muốn. Hàng thủ đã có mộtngày làm việc rất hiệu quả.

Harry Maguire và Victor Lindelof đã chơi rất tuyệt vời.Cả haihoàn thành tốt nhiệm vụ khi chia cắt thành công bộ đôi tiền đạo Wood và Barnes với các vệ tinh xung quanh".

Bên cạnh đó, chiến thuật gia người Na Uy cũng đánh giá rất cao màn trình diễn của Fred dù M.U không thể đưa ra sân Paul Pogba hay McTominay: "Tôi nghĩ Fred đang ngày một quan trọng với M.U. Có thể với mọi người, trận gặp Burnley chưa đánh giá hết được vai trò của Fred nhưng rõ ràng, cậu ấy đã tự cải thiện rất nhiều. Đó là mẫu cầu thủ kiên cường và hết mình vì đội bóng. Fred cùng kinh nghiệm của Nemanja Matic đã giúp ích rất nhiều cho M.Ungày hôm nay.

Fred chơi khá ổn định trong suốt thời gian qua

Fred chơi khá ổn định trong suốt thời gian qua

Brandon Williams à? Cậu ấy chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Đó là 1 cầu thủ trẻ khó tính, ham học hỏi. Williams có thể hỗ trợ tấn công và phòng ngự. Đó là mẫu cầu thủ can đảm và giàu nhiệt huyết - điều luôn có trong mỗi cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của M.U. Đấy là lý do vì saocậu ấy được trọng dụng ở đội một. BHL chưa bao giờ phải lăn tăn khi xếp Williams thi đấu trước bất kỳ đối thủ nào".

Nói về cuộc đua giành mộtvị trí trong top 4,Solskjaer cho hay: "Tất nhiên là chúng tôi muốn có mặt trong top 4 đội mạnh nhất. Khoảng cách giữa M.Uvới CLB phía trên (Chelsea đang có 32 điểm còn M.U là 31 nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận) không quá xa, thử thách với chúng tôi vẫn còn.

Ở mùa giải trước, M.U đã tiến rất gần tới vị trí thứ 4 chung cuộc nhưng chúng tôi lại không thể làmđược. Bây giờ, các cầu thủ đãtrưởng thành hơn. Tôi hài lòng với cách mà họ đứng lên sau thất bại trước Watford (thắng Newcastle và Burnley)".

Về phía đội chủ nhà, HLVSean Dyche của Burnley cho rằng: "Ngày hôm nay, Burnley đã thi đấu tốt nhưng chỉ 1 sai lầm (củaCharlie Taylor)đã thay đổi tất cả. Burnley chắc chắn sẽ phải đặt câu hỏi cho chính mình và cố gắng giải quyết chúng. Dù vậy, tôi vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội sau khi bị dẫn trước".

Với trận thắng thứ 2 liên tiếp, M.Utừ vị trí thứ 8 leo lên xếp thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh 2019/20 với 31 điểm, cònBurnley đứng thứ 13 khi có 24 điểm.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/solskjaer-ton-vinh-fred-va-williams-sau-chien-thang-burnley/20191229070024254