Solskjaer tiết lộ lý do thẳng tay 'trảm' ông kễnh MU

HLV Ole Solskjaer khẳng định, ông không ngần ngại tống cổ những cầu thủ thiếu động lực cống hiến cho MU.

Chiến lược gia người Na Uy đã phải đối mặt những nhiệm vụ khó khăn kể từ ngày tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford, đặc biệt việc xử lý những cá nhân gây tác động xấu đến phòng thay đồ.

Solskjaer muốn tạo thứ văn hóa mới ở MU

Solskjaer muốn tạo thứ văn hóa mới ở MU

Solskjaer quyết tâm thay đổi văn hóa ở MU, thanh trừng một loạt cái tên như Lukaku, Alexis Sanchez, Darmian hay Marcos Rojo.

Paul Pogba có thể là cái tên tiếp theo phải ra đi, khi chỉ thi đấu 8 trận mùa này do gặp vấn đề về chấn thương mắt cá.

Chia sẻ trên tạp chí United We Stand, Solskjaer nói: "Tôi thà thiếu cầu thủ còn hơn là để môi trường ô nhiễm. Nhân cách cầu thủ rất quan trọng.

MU là đội bóng cần tạo nên môi trường tốt. Chúng tôi yêu cầu các thành viên phải thể hiện cá tính và thích nghi với tập thể."

Solskjaer buộc phải thanh lý một vài cầu thủ hè trước và ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Giờ thì mọi thứ đang dần đi đúng hướng.

Ông nói thêm: "Hồi tháng 3/2019, thể trạng và tinh thần các cầu thủ đều rất mệt mỏi. Chúng tôi cũng có vài ca chấn thương.

Sanchez và Lukaku đã phải khăn gói rời MU

Nhiều thành viên bắt đầu nghĩ điều tiêu cực, nhưng đến hiện tại, tất cả đã theo chiều hướng tích cực hơn.

Một vài điểm tôi không thích hồi năm ngoái khi có cá nhân không tận tâm cống hiến hết lòng cho CLB.

Là cầu thủ, ai cũng muốn được ra sân chơi bóng thường xuyên. Tuy nhiên, trong đội bóng thành công, các thành viên cần có mặt đáp ứng yêu cầu ở những thời điểm khác nhau.

Theo cảm nhận, trong tập thể chúng tôi hiện tại không còn những quả táo thối".

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/solskjaer-tiet-lo-ly-do-thang-tay-tram-ong-kenh-mu-642874.html