Solskjaer sợ bay ghế vì MU chuyển nhượng kém

HLV Solskjaer đã đề nghị GĐĐH Ed Woodward chiêu mộ thêm 4 tân binh trong mùa đông nhưng rốt cuộc ông chỉ có thêm 2 bản hợp đồng mới.

Nguồn tin từ Mirror cho hay, Solskjaer cùng các thành viên trong BHL đã có cuộc gặp riêng với Ed Woodward hồi tháng 12 năm ngoái.

Solskjaer lo ngại bị sa thải vào cuối mùa

Solskjaer lo ngại bị sa thải vào cuối mùa

Ở cuộc nói chuyện này, nhà cầm quân người Na Uy đã đưa ra danh sách 4 cầu thủ ông cần trong tháng một với tham vọng giúp MU đoạt tấm vé Champions League.

Nhưng rốt cuộc, Woodward chỉ ký được một cầu thủ dài hạn là Bruno Fernandes. Trường hợp còn lại, mượn Odion Ighalo chỉ là giải pháp chữa cháy trong ngày cuối cùng phiên chợ đông.

Những động thái chuyển nhượng trên khiến Solskjaer thất vọng. Ông cho rằng, những yêu cầu của mình về nhân sự không được đáp ứng đầy đủ.

Bởi vậy, chuyện giúp Quỷ đỏ lọt vào tốp 4 Ngoại hạng và vô địch Europa League trở nên vô cùng khó khăn. Nếu một trong những mục tiêu trên không hoàn thành, Solskjaer nhiều khả năng sẽ bị sa thải.

Ở thời điểm hiện tại, chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer vẫn được đảm bảo. Mặc dù vậy, GĐĐH Ed Woodward sẵn sàng "trảm" tướng nếu kết quả thi đấu MU không như kỳ vọng.

Ba cái tên đã được liệt kê có thể ngồi lên ghế nóng tại Old Trafford mùa tới là Pochettino, Max Allegri và Thomas Tuchel.

Các fan Quỷ đỏ cũng đang bị chia rẽ quan điểm về năng lực Solskjaer. Không ít người cho rằng chiến lược gia 46 tuổi khó lòng vực dậy MU với vốn kinh nghiệm ít ỏi.

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong/solskjaer-so-bay-ghe-vi-mu-chuyen-nhuong-kem-616902.html