Solskjaer mãn nguyện trình làng lứa măng non MU

HLV Solskjaer tin rằng, sân chơi Europa League là cơ hội tuyệt vời để lứa cầu thủ trẻ tiềm năng của MU tích lũy kinh nghiệm và được thử thách ở môi trường đỉnh cao.

Giữ đúng lời hứa trước trận, nhà cầm quân người Na Uy đã có 9 sự thay đổi về nhân sự so với chiến thắng trước Leicester cuối tuần trước.

Greenwood ghi bàn duy nhất giúp MU giành chiến thắng

Greenwood ghi bàn duy nhất giúp MU giành chiến thắng

Cơ hội được trao cho những nhân tố trẻ như Diogo Dalot, Mason Greenwood, Tahith Chong, Axel Tuanzebe hay Angel Gomes.

Niềm tin của Solskjaer đặt vào lứa măng non MU đã được đền đáp ở phút 73, khi Mason Greenwood có pha xử lý rồi dứt điểm miễn chê tung lưới Astana, đem về 3 điểm đầu tay cho Quỷ đỏ.

MU còn có thể giành chiến thắng đậm đà hơn nếu họ may mắn và bình tĩnh trong các tình huống xử lý cuối cùng. Dẫu sao, kết quả này cũng khiến Ole Gunnar Solskjaer hài lòng.

"Chúng tôi đã tự làm khó chính mình. Những trận đấu kiểu này, bạn cần ghi được bàn thắng trong 20 phút đầu tiên rồi sau đó có thể tận hưởng khoảng thời gian còn lại.

Mọi người thấy một vài chàng trai trẻ của tôi cần trận đấu này biết nhường nào. Thật vui khi đội bóng ẵm trọn 3 điểm.

Solskjaer hài lòng với màn trình diễn của các học trò

Greenwood dứt điểm rất cừ. Chúng tôi luôn biết, ở trong khu cấm địa, cậu ta là một trong những tiền đạo kết thúc tốt nhất. Tôi dám chắc hôm nay Mason trở về nhà và hạnh phúc với bàn thắng ghi được.

90 phút hôm nay là cơ hội tuyệt vời dành cho các cầu thủ trẻ. Tôi sẽ không ném họ vào sân nếu các cầu thủ chưa cảm thấy sẵn sàng. Một vài người sẽ không chơi trận tới gặp West Ham nhưng họ sẽ có mặt ở cuộc đấu Rochdale giữa tuần sau.

Mason Greenwood đã đem về chiến thắng cho chúng tôi. Angel Gomes chơi tốt, còn Tahith Chong cũng cho thấy tiềm năng hứa hẹn. Hai trận liền MU giữ sạch lưới và Quỷ đỏ hướng về cuộc đấu Ngoại hạng cuối tuần này" - Solskjaer chia sẻ trên kênh BT Sport.

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ket-qua-mu-1-0-astana-solskjaer-man-nguyen-trinh-lang-lua-mang-non-mu-569435.html