Solskjaer làm việc với 6 người thừa ở MU

Ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Manchester United đã lên kế hoạch thanh lọc lực lượng.

Manchester United đang thi đấu rất hay ở Premier League với 10 trận bất bại, trong đó có 8 chiến thắng. “Quỷ đỏ” cùng Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 33 điểm. Tuy nhiên, đội hình Manchester United vẫn vừa thiếu lại vừa thừa.

Họ thiếu một tiền đạo có thể ghi hơn 20 bàn mỗi mùa, họ thiếu một tiền vệ cánh phải chất lượng. Vậy nhưng, MU lại thừa rất nhiều cầu thủ, mà đó lại là những ngôi sao khá chất.

Ngay khi thị trường chuyển nhượng tháng giêng mở cửa, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tiến hành cải tổ đội hình MU. Bước đi đầu tiên của Solsa là thanh lọc lực lượng trước khi nghĩ đến việc bổ sung thêm người.

Daniel James là cái tên "ngoài cuộc" bất ngờ nhất ở MU. ẢNH: GETTY

Daniel James là cái tên "ngoài cuộc" bất ngờ nhất ở MU. ẢNH: GETTY

Theo truyền thông nước Anh, chiến lược gia người Na Uy đã trực tiếp nói chuyện với 6 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của MU thời gian tới và tìm hướng ra cho họ. 6 cầu thủ này hoặc phải chia tay MU hoặc phải tạm rời xa đội chủ sân Old Trafford theo dạng cho mượn.

Đáng chú ý, trong số 6 cầu thủ này có cả tiền vệ Daniel James, người được Solsa trực tiếp mang về Old Trafford. 5 cầu thủ còn lại không gây bất ngờ gồm Phil Jones, Marcos Rojo, Sergio Romero, Brandon Williams và Jesse Lingard.

Lingard vừa được MU kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Nhưng MU làm điều này để tránh cảnh mất trắng ngôi sao trẻ mãi mà không chịu lớn này. "Người ngoài hành lang" Lingard không được sử dụng nhiều ở mùa giải này và anh có khả năng tái ngộ với ông thầy Jose Mourinho tại Tottenham.

Trung vệ Rojo không còn nằm trong kế hoạch của Solsa ở mùa này. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Jones, Romero và Rojo bị kẹt lại MU từ kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Và bây giờ họ có cơ hội chia tay đội chủ sân Old Trafford. Phil Jones đang bị chấn thương là mục tiêu của West Brom còn Rojo đang được Newcastle để ý.

Trong khi đó, Daniel James vừa có trận đấu đầu tiên chơi trọn cả trận cho MU trong chiến thắng 6-2 trước Leeds United mới đây. Ở trận này, James cũng đóng góp 1 bàn thắng. Tuy nhiên, Solsa gây bất ngờ khi lên kế hoạch cho James “đi học việc” ở đội bóng khác dưới dạng cho mượn.

Trung vệ Jones được coi là "bệnh binh" người Anh. ẢNH: GETTY

Cuối cùng, hậu vệ trái 20 tuổi Brandon Williams cũng phải rời MU. Williams hầu như không có cơ hội ra sân cho MU ở mùa giải này. Anh được Southampton, Newcastle và CLB của Bundesliga Bayer Leverkusen liên hệ.

Nhiều khả năng cũng như Jamaes, Williams sẽ được MU đem cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm.

Chiều ngược lại, HLV Solskjaer xác nhận Manchester United chuẩn bị đón chào thành viên mới. Đó là sao trẻ Amad Diallo Traore, người được MU mua từ Atalanta ở thị trường chuyển nhượng hè qua.

Lingard và Williams cũng không còn chỗ đứng ở Man United. ẢNH: GETTY

Do chưa có giấy phép lao động tại Anh, Traore đã được MU cho chính Atalanta mượn nửa mùa giải. Bây giờ, Traore sẽ chính thức gia nhập MU sau khi mọi thủ tục xin hợp đồng lao động tại Anh cho Traore đã được thông qua.

Cũng có thông tin cho rằng Atalanta “lật kèo” không muốn bán Traore cho MU nữa hoặc họ muốn mượn Traore đến hết mùa giải. Tuy nhiên, hai khả năng này là không cao.

Trước đó, HLV Solskjaer đã xác nhận Traore sẽ tham gia cùng đội 1 Manchester United ngay đầu năm nay.

Solskjaer sẽ bận rộn với kế hoạch thanh lọc lực lượng vào tháng giêng này. ẢNH: GETTY

Solskjaer nói thêm về lí do mua Traore, “Manchester United luôn có kế hoạch dài hạn, đó là điều quan trọng với chúng tôi. Manchester United có những mục tiêu mà chúng tôi cần cho kế hoạch dài hạn của CLB”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/solskjaer-lam-viec-voi-6-nguoi-thua-o-mu-959547.html