Solskjaer khôn khéo đáp trả lời công kích của siêu cò Mino Raiola

Ole Gunnar Solskjaer từ chối tham gia vào cuộc chiến ngôn từ công khai với Mino Raiola sau khi người đại diện của Paul Pogba phát động cuộc tấn công vào HLV Manchester United.

Pogba ngày càng tỏ rõ tương lai sẽ rời bỏ sân khấu Nhà hát của những giấc mơ khi khước từ ký kết gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2021.

Trong khi đó Raiola, người đại diện hợp pháp cho tiền vệ tuyển Pháp, đã không ngừng rêu rao về khả năng trở lại câu lạc bộ cũ Juventus của nhà đương kim vô địch thế giới.

Khi được hỏi về trường hợp của Pogba và Raiola tại cuộc họp báo gần đây nhất, Solskjaer đã trả lời: “Paul là cầu thủ của chúng tôi chứ không phải Mino. Tôi từng nói với anh ấy rằng hãy nói với người đại diện của mình những điều cần nói. Có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không phải là người nói chuyện với Mino”.

Sau khi báo chí loan tải thông tin này, gã siêu cò người Hà Lan gốc Ý đã công nhiên mở một cuộc công kích với những lời lẽ nhắm vào HLV Man United.

Raiola đã viết một tuyên bố dài dòng trên phương tiện truyền thông xã hội để chỉ trích cách dùng từ của Solskjaer. “HLV người Na Uy nên lựa chọn từ ngữ của mình cho phù hợp, cụm từ ‘cầu thủ của chúng tôi’ là không chính xác. Paul không phải là tài sản của tôi, càng chắc chắn không phải là tài sản của Solskjaer. Paul là của Paul Pogba”, Mino phản đối nhà cầm quân người Na Uy.

Paul is not mine and for sure not Solskjaer’s property, Paul is Paul Pogba’s. pic.twitter.com/CvBHW8mj8U

— Mino Raiola (@MinoRaiola) February 17, 2020

Tuyên bố này được đưa ra trước khi Solskjaer chỉ huy đội bóng của mình đánh bại Chelsea 2-0 = sân Stamford Bridge và cựu cầu thủ Man United đã không đánh giá cao việc phải giải quyết tuyên bố này bằng các lời bình luận ngay sau trận đấu.

Khi được hỏi liệu anh đã thấy cuộc tấn công của Raiola chưa, Solskjaer nói với Sky Sports : “Tôi không phải bình luận qua các phương tiện truyền thông về Mino và những gì anh ta nói trên mạng xã hội. Nếu cần thiết tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với anh ấy. Tuy nhiên, tôi tự hỏi mình rằng liệu có nên tiếp cận Raiola hay không? Và câu trả lời rất thẳng thắn, có lẽ là không”.

“Bạn biết rồi đó, những phương tiện truyền thông đại chúng là nơi mà chúng ta không thể kiểm soát được. Đó là mơi mà bất cứ ai cũng có thể có tiếng nói để bày tỏ quan điểm riêng của mình, thậm chí công kích một ai đó. Tôi biết rằng có những điều mà người viết muốn biết được thái độ của mình qua những lời bình luận đáp trả.

Nếu bạn là một người thông minh thì chắn chắn sẽ không thể hiện quan điểm của mình bằng cách đáp trả những lời khiêu khích thừa thải trên”, Ole Gunnar Solskjaer nói thêm.

Để trả lời câu hỏi: "Liệu với tư cách người quản lý CLB, anh có nói chuyện với Pogba và yêu cầu người Pháp tỏ thái độ với người đại diện của mình về những tuyên bố khiếm nhã trên?", Solskjaer trả lời trước khi cuộc phỏng vấn kết thúc: “Không, không, đó không phải là nơi tôi thể hiện quyền lực của mình. Paul và Mino có những quyền tự do ngôn luận dù rằng có thể những lời nói đó đang công kích tôi nhưng ngay bây giờ nó vẫn ổn".

Trong chuyến là khách đến sân Stamford Bridge, quân đoàn áo đỏ của Solskjaer không những không để đội bóng chủ nhà của Lampark đòi nợ mà còn thắng 2-0.

Với 3 điểm có được trong trận đấu này, United vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp, qua đó thắp lên hy vọng chen chân trở lại top 4 Premier League khi chỉ kém Chelsea 3 điểm.

Trí Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/solskjaer-khon-kheo-dap-tra-loi-cong-kich-cua-sieu-co-mino-raiola-132140.html