Solskjaer giúp MU khôi phục yếu tố sợ hãi

Rũ bỏ hình ảnh đội bóng kém cỏi, MU bắt đầu khiến mọi đối thủ cảm thấy sợ hãi khi chạm trán họ. Màn trình diễn của 'Quỷ đỏ' trước Liverpool đã nói lên tất cả.

Phút 90+4 trên sân Anfield, Liverpool được hưởng quả đá phạt. Khi ấy, người ta thấy đội chủ nhà vẫn bố trí hai cầu thủ đứng ở phần sân nhà.

Liverpool sợ dính đòn phản công của MU. Nhìn rộng ra, "Quỷ đỏ" vẫn có thứ vũ khí khiến tất cả đối thủ phải e dè, dù cho đó là Liverpool hùng mạnh.

Bước tiến của MU

Liverpool dành sự tôn trọng rất lớn cho MU. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất ở trận derby nước Anh thuộc vòng 19 Premier League rạng sáng 18/1 (giờ Hà Nội).

Chủ nhà cần chiến thắng hơn MU để san bằng điểm số với đối thủ. Tuy nhiên, thầy trò Jurgen Klopp cũng hiểu sẽ bị trừng phạt nếu mải mê đẩy cao đội hình.

Liverpool sở hữu cặp hậu vệ cánh hàng đầu nước Anh là Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold. Song, cả hai không dâng cao thường xuyên như mọi khi.

Khi Anthony Martial và Marcus Rashford cứ lởn vởn ở biên, còn Bruno Fernandes và Paul Pogba chơi lùi sâu, Liverpool hiểu có thể đối mặt với mối nguy nào.

Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, MU trở thành một trong những đội chơi phòng ngự phản công hay nhất. Thứ bóng đá của "Quỷ đỏ" đơn giản nhưng hiệu quả.

Chính điều đó khiến tất cả phải lo ngại. HLV Solskjaer không dở như tất cả nghĩ khi đã khôi phục thành công "Nhân tố sợ hãi" cho MU dù chưa có đội hình ưng ý nhất.

"Quỷ đỏ" làm đảo lộn mọi dự đoán. Họ biến từ hình ảnh một đội bóng "bình thường" trở nên "đáng sợ" với mọi đối thủ chỉ trong thời gian ngắn.

MU tiến bộ kinh ngạc. Tất cả nhờ HLV Solskjaer, người chưa phải bậc thầy chiến thuật, nhưng không phải "Giáo viên tiểu học" như các CĐV đối thủ mỉa mai.

 Luke Shaw có một trong những trận đấu hay nhất Premier League mùa này. Ảnh: Getty.

Luke Shaw có một trong những trận đấu hay nhất Premier League mùa này. Ảnh: Getty.

Đêm trên sân Anfield ở Liverpool, MU cho thấy bước tiến rõ rệt. Họ chơi chắc chắn với điểm tựa là hàng thủ luôn duy trì sự tập trung và hạn chế sai lầm.

Tất cả vẫn có thể chưa tin tưởng vào Harry Maguire, Luke Shaw, Victor Lindelof... Thế nhưng, đó là chuyện của ngày mai. Và tương lai không ai biết trước thế nào.

Còn trước Liverpool, hàng thủ MU trở thành một khối vững chắc và tỏ ra tự tin. Shaw và Maguire được trang UnitedInFocus dành nhiều lời khen sau màn trình diễn ấn tượng.

Hậu vệ trái Shaw "bỏ túi" họng súng nguy hiểm Mo Salah. Còn thủ quân Maguire chỉ huy hàng thủ rất tốt trước thứ bóng đá pressing tầm cao của Liverpool.

Trên Sky Sports, chuyên gia Graeme Souness tin Shaw trải qua một trong những trận đấu hay nhất mùa giải. Anh tiếp tục khẳng định vị trí hậu vệ trái số một CLB.

Đạt tỷ lệ chuyền bóng dài và tắc bóng chính xác 100%, 8 lần thu hồi bóng thành công, 4 lần phá bóng và 4 lần bị phạm lỗi là những thống kê ấn tượng của Shaw tại Anfield.

Anh còn có 2 đường chuyền tạo cơ hội, trong đó bao gồm tình huống suýt trở thành pha kiến tạo cho tiền vệ Bruno Fernandes ghi bàn vào cuối trận.

Không hề kém cạnh Shaw, Maguire và Lindelof cũng có trận đấu coi được. Maguire như bức tường không thể bị xuyên thủng với 5 tình huống cản phá cú sút của Liverpool, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Trung vệ người Anh còn cho thấy sự hiệu quả ở những tình huống không chiến với 4 lần "giải vây".

Còn Lindelof chơi lăn xả, nhiệt huyết và đầy nỗ lực. Trung vệ người Thụy Điển luôn thắng thế trong những tình huống tranh chấp trên không với 10 lần "giải vây".

Khi HLV Solskjaer công bố đội hình thi đấu, nhiều người bất ngờ khi thấy Lindelof trở lại. Họ tin Eric Bailly xứng đáng đá cặp với Maguire hơn sau khi trung vệ người Bờ Biển Ngà hồi sinh mạnh mẽ gần đây.

Thế nhưng, Lindelof khác Bailly ở tư duy tấn công. Trung vệ người Thụy Điển vẫn có những tình huống phát bóng dài từ sân nhà cho các tiền đạo bứt tốc phản công nhanh. Đó là lý do HLV Solskjaer tin dùng Lindelof.

MU không thua trước Liverpool, đó là điểm tích cực nhất. Họ có thể kết liễu số phận chủ nhà nếu Bruno Fernandes và Rashford xử lý tốt hơn ở những pha bóng quyết định.

Independent tiết lộ các cầu thủ MU tiếc nuối trong phòng thay đồ sau trận đấu. Họ tin có thể giành trọn 3 điểm và tỷ số 0-0 không công bằng cũng như phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân.

Đội khách đã đúng, nhưng HLV Solskjaer chứng minh cho tất cả thấy ông không hề dở và đang đưa MU đi đúng hướng. Những gì nhà cầm quân này cần làm là nhạy bén hơn trong cách sử dụng nhân sự.

Bruno Fernandes rất nỗ lực trước Liverpool. Ảnh: Getty.

Điểm trừ của HLV Solskjaer

Trước Liverpool, chiến lược gia người Na Uy dường như vẫn chưa hiểu đúng về khái niệm "xoay tua" và "thay cầu thủ". Ông thầy người Na Uy lẽ ra nên để Edinson Cavani và Mason Greenwood xuất phát chính.

Bộ ba Rashford, Martial và Fernandes liên tục cày ải trên nhiều mặt trận. Họ cũng không có được phong độ tốt nhất và tỏ ra mệt mỏi gần đây. Tuy vậy, HLV Solskjaer vẫn để những quân bài này ra sân từ đầu.

UnitedInFocus cho rằng Cavani, Greenwood và Donny van de Beek phải được tin tưởng hơn, đặc biệt là Greenwood và Van de Beek. Bộ đôi này sung mãn và hoàn toàn có thể tạo ra sự đột biến trên mặt trận tấn công.

Ông Solskjaer không làm điều đó. Nhà cầm quân 47 tuổi chọn Martial, người vừa hồi phục chấn thương háng. Rashford, Fernandes và Martial là những trụ cột của CLB, nhưng họ không phải lúc nào cũng duy trì được sự ổn định và thể lực tốt.

HLV Solskjaer cần nhận ra điều đó. Sắp tới, chiến lược gia người Na Uy còn nhiều điều phải làm trong việc xoay tua cầu thủ sao cho nhân sự không bị quá tải, điều đã xảy ra với Fernandes và Rashford, những người thi đấu liên tục.

Cavani, Van de Beek và Greenwood không phải những quân bàn kém chất lượng. Điều họ cần là sự tin tưởng ở HLV Solskjaer, người vẫn chưa mạnh dạn thực hiện "nước cờ táo bạo" để mang tới sự bất ngờ cho đội nhà.

So với những mùa trước, MU đã khoác trên mình diện mạo mới. Thứ bóng đá của họ tạo cho người hâm mộ niềm tin rất lớn. Đó được xem là thành công lớn nhất của HLV Solskjaer từ ngày dẫn dắt đại diện thành Manchester.

Tuy nhiên, MU không được tự mãn. Họ phải tiếp tục tiến lên. Các cầu thủ chắc chắn cần nỗ lực nhiều hơn. Còn HLV Solskjaer phải cho thấy được khả năng "xoay tua" cầu thủ hợp lý cũng như đặt niềm tin vào mọi quân bài, hơn là những gương mặt quen thuộc.

Sự trỗi dậy của Pogba đẩy MU vào thế khó Bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng việc Paul Pogba đang chơi tốt khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer bối rối trước trận đại chiến với Liverpool.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/solskjaer-giup-mu-khoi-phuc-yeu-to-so-hai-post1174585.html