'Solskjaer đánh cược khi bán Lukaku, đẩy Rashford lên đá trung phong cho M.U'

Cựu tiền đạo tuyển Anh, Alan Shearer tin rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer của Manchester United đã tạo ra một 'canh bạc khổng lồ' bằng cách bán Romelu Lukaku trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Tiền đạo người Bỉ, Lukaku đã kết thúc quãng thời gian hai năm chơi bóng trên sân khấu Nhà hát của những giấc mơ vào tháng trước sau khi di chuyển đến Inter Milan trong một bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 74 triệu bảng.

Quỷ đỏ đã cho thấy sự thất bại của mình trong việc tìm người thay thế Lukaku bằng bản hợp đồng mới và người Na Uy đã dùng Marcus Rashford trong vai trò một trung phong.

Shearer nói rằng điều này có thể trở thành một sai lầm vì Rashford không phải là mẫu cầu thủ chơi tốt ở vị trí cao nhất trên hàng công, ngay cả HLV tuyển Anh, Gareth Southgate cũng phải thừa nhận điều này.

“Sau khi tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku ra đi, Ole Gunnar Solskjaer bắt đầu mùa giải mới của mình với việc luân phiên hoán đổi Anthony Martial và Marcus Rashford lên chơi bóng ở vị trí trung phong.

Tuy nhiên tôi có cảm giác rằng Marcus sẽ thi đấu tự tin hơn nếu được chơi bóng ở vị trí sở trường bên cánh trái nơi anh ấy không phải nhận nhiều áp lực phải ghi bàn”, cựu tiền đạo tuyển Anh, Alan Shearer nói với BBC.

Không thể phủ nhận cầu thủ này là một tài năng xuất sắc nhưng tôi không nghĩ anh ấy là một cầu thủ tự mình có thể ghi bàn. Thỉnh thoảng chúng ta quên rằng Rashford chỉ mới 21 tuổi nên thời gian vẫn ở bên cạnh anh ấy.

Tôi nghĩ rằng anh ấy rất khác với Harry Kane, mẫu tiền đạo quyết đoán đầy ‘tàn nhẫn’ trong các pha ghi bàn.

Chúng tôi chưa từng nghe Marcus nói về vị trí mà anh ấy thích chơi bóng trên sân thế cho nên tôi nghĩ cầu thủ này sẽ không bị làm phiền bởi những lời bình luận của HLV tuyển Anh.

Gareth sẽ không bao giờ sử dụng Marcus ở vị trí trung phong bởi nơi đó được đóng dấu với cái tên Harry Kane”, huyền thoại Premier League, Shearer nói thêm.

“Đối với tuyển Anh, điều này đã không thành vấn đề bởi vì anh ấy trông rất sắc bén khi chơi ở vị trí cánh trái trong cuộc đụng độ Bulgaria.

Điều này có nghĩa United đã đánh cược rất lớn ở mùa giải năm nay bằng cách không kiếm người thay thế Lukaku.

Solskjaer bước vào một mùa giải với bộ ba tấn công Marcus, Martial và Mason Greenwood là một điều rất mạo hiểm, bởi đây sẽ là một gánh nặng lớn cho các cầu thủ này trong một chiến dịch dài hơi và khắc nghiệt ở Premier League cũng như trên tất cả các mặt trận mà United tham dự”, cựu tiền đạo tuyển Anh chia sẻ.

Rashford đã khởi đầu mùa giải đầy hứng khởi khi ghi một cú đúp trong chiến thắng mở màn của Manchester United trước Chelsea nhưng không thể có thêm bất kỳ bàn thắng nào kể từ đó đến nay.

Không những vậy, trong chiến thắng 4-0 của tuyển Anh trước Bulgaria vào thứ hôm thứ Bảy tại vòng loại Euro 2020 trên sân Wembley, tiền đạo Quỷ đỏ cũng có mặt nhưng anh đã không có pha bóng lập công nào.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/solskjaer-danh-cuoc-khi-ban-lukaku-day-rashford-len-da-trung-phong-cho-mu-120978.html