Solskajer bênh vực Pogba; Pep trao quyền tự quyết cho Sane

HLV 'Quỷ đỏ' nhấn mạnh, chỉ một số ít CĐV muốn Pogba đi khỏi Old Trafford; Pep thúc giục Leroy Sane quyết định việc đi hay ở lại Man City; Messi bị treo giò một trận, phạt 1.500 USD.

Solskjaer: Chỉ thiểu số muốn Pogba rời Manchester United

Ông chủ sân Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer nói rằng chỉ một số ít CĐV ồn ào muốn quay lưng lại với Pogba. Phát biểu của ông thầy người Na Uy nhiều khả năng sẽ chọc giận CĐV Manchester Uinted.

Tiền vệ MU Paul Pogba. ẢNH: PHẠM HUY

Tiền vệ MU Paul Pogba. ẢNH: PHẠM HUY

Tiền vệ người Pháp đã nói rõ quyết tâm muốn rời khỏi gã khổng lồ Premier League, để đến với Real Madrid hoặc CLB cũ Juventus khi cả hai đều lên tiếng quan tâm đến anh. Nhưng Solskjaer rất muốn giữ người chiến thắng World Cup, và cố gắng chèo lái đội chủ sân Old Trafford trở lại đấu trường Champions League.

Ngay khi công khai ý định chia tay MU, tiền vệ 26 tuổi có màn tình diễn tồi tệ cuối mùa giải trước đã khiến nhiều CĐV “Quỷ đỏ” tức giận. Ở trận nhận thất bại 0-2 trước đội bóng đã xuống hạng Cardiff City trên sân nhà, một số người hâm mộ đã la ó phàn nàn về Pogba.

HLV Solskjaer khẳng định chỉ một số ít CĐV "Quỷ đỏ" muốn Pogba ra đi. ẢNH: PHẠM HUY

Với câu hỏi, liệu ông có lo lắng sự phản ứng của CĐV với Pogba khi mùa giải bắt đầu không, Solskjaer nhấn mạnh: “Dĩ nhiên có sự phản đối nhưng đó chỉ là thiểu số. Tôi nghĩ CĐV biết Paul đã làm được gì cho CLB. Chúng tôi cần thời gian để chứng minh anh ấy là cầu thủ phù hợp nhất với MU lúc này. Anh ấy chưa có vấn đề gì cả và chúng tôi yêu quý sự thể hiện tốt của anh ấy”.

Leroy Sane lập cú đúp trận thắng 6-1 của Man City trước CLB Kitchee Hong Kong. ẢNH: REUTERS

Guardiola thúc giục Sane ra quyết định với Man City

Sau hai pha lập công giúp Man City đánh bại CLB Kitchee Hong Kong 6-1, HLV Pep Guardiola thúc giục Leroy Sane nên quyết định nhanh việc anh tiếp tục đồng hành với Citizens hoặc chuyển đến Bayern Munich.

Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi Sane, hiện thu hút sự quan tâm của gã khổng lồ Bundesliga đã khẳng định đẳng cấp của mình với bàn thắng ở hiệp một, cú dứt điểm bằng chân trái vào góc hẹp sau một cú ngoặt bóng sắc bén trong vòng cấm địa.

Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi có ý định về Bayern Munich đầu quân. ẢNH: REUTERS

Cầu thủ người Đức trước đó bị “đóng băng” vào những thời điểm Man City giành những chiến thắng trong cuộc chạy đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Nhận định về Leroy Sane, HLV Guradiola nhấn mạnh: “Anh ấy là một người mà tôi đánh giá cao, tôi rất thích lối đá của anh ấy. Tôi nghĩ rằng anh ta có nhiều tiềm năng để phát triển, và sự kết nối với các đồng đội của Sane rất đáng kinh ngạc.

Chúng tôi muốn anh ấy ở lại. Đó là lý do tại sao trong hơn một năm, Sane đề nghị chờ đợi để nói chuyện với người đại diện về vấn đề gia hạn hợp đồng. Quyết định đi hay ở không nằm ở tôi, anh ấy mới là người quyết định”.

Messi nhận thẻ đỏ trận tranh hạng 3 Copa America. ẢNH: GETTY IMAGES

Messi bị cấm thi đấu một trận

Siêu sao người Argentina Linonael Messi bị Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) cấm thi đấu một trận, sau khi anh phải nhận thẻ đỏ trận tranh hạng ba Copa America 2019.

Tuy nhiên trong tuyên bố của mình, Conmebol không đề cập đến phát ngôn gây sốc của Messi với cơ quan quản lý bóng đá khu vực, sau khi tiền đạo Argentina nhận chiếc thẻ đỏ.

Trước đó Messi bị truất quyền thi đấu ở hiệp một sau pha va chạm với hậu vệ Gary Medel, thời điểm Argentina đang dẫn trước Chile 2-1. Ống kính truyền hình cận cảnh cho thấy ngôi sao 32 tuổi không có động thái gây hấn dù Medel liên tục nhiều lần đâm đầu về phía tiền đạo thuộc biên chế Barcelona.

Hành động của Medel khiến nhiều người nghĩ anh xứng đáng bị đuổi khỏi sân nhưng thật bất ngờ, trọng tài người Paraguay Mario Diaz da Vivar lại rút thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho Messi.

Tiền đạo số 10 Argentina nhiều khả năng sẽ đối mặt án phạt nghiêm khắc với phát ngôn gây sốc về Conmebol. ẢNH: REUTERS

Ủy ban kỷ luật của Conmebol tuyên bố Messi bị treo giò một trận và nộp phạt 1.500 USD, đồng thời nhấn mạnh Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) không được quyền kháng cáo. Điều này có nghĩa cầu thủ năm lần đoạt Quả bóng vàng sẽ bỏ lỡ trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022 vào tháng Ba tới.

Theo phân tích của giới chuyên môn, Messi có thể sẽ nhận một án phạt khác khắc nghiệt hơn, liên quan đến phát biểu của anh sau trận đấu với Chile: “Vấn đề tham nhũng và đạo đức suy đồi, các trọng tài đang ngăn cản mọi người thưởng thức bóng đá”.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/solskajer-benh-vuc-pogba-pep-trao-quyen-tu-quyet-cho-sane-848002.html