'Soi' xe cắm trại Unimog đầy sang chảnh hơn 4,9 tỷ đồng

Kết hợp Unimog U1300 và buồng cắm trại của Bliss Mobil là cách tạo nên một phương tiện phiêu lưu tuyệt vời. Toàn bộ cỗ máy bao gồm cả chiếc Unimog và mô dun cắm trại mang trọng lượng gần 7,5 tấn.

Bliss Mobil là một công ty chuyên chế tạo những mô dun cắm trại cho nhiều dạng xe tải khác nhau, và mới đây, công ty gốc Hà Lan này đã hé lộ sản phẩm mới nhất của mình. Đó là một buồng cắm trại nâng cấp cao hơn 3,3 mét với cấu trúc trọng lượng nhẹ, trang bị công nghệ mới, và phần nóc có thể mở rộng để tăng không gian trong khi vẫn giữ kích thước nhỏ gọn. Họ đang sử dụng một chiếc xe đầu kéo Unimog U1300 làm cơ sở, và cho mọi người thấy mô dun cắm trại mới tiện nghi đến thế nào.

Bliss Mobil là một công ty chuyên chế tạo những mô dun cắm trại cho nhiều dạng xe tải khác nhau, và mới đây, công ty gốc Hà Lan này đã hé lộ sản phẩm mới nhất của mình. Đó là một buồng cắm trại nâng cấp cao hơn 3,3 mét với cấu trúc trọng lượng nhẹ, trang bị công nghệ mới, và phần nóc có thể mở rộng để tăng không gian trong khi vẫn giữ kích thước nhỏ gọn. Họ đang sử dụng một chiếc xe đầu kéo Unimog U1300 làm cơ sở, và cho mọi người thấy mô dun cắm trại mới tiện nghi đến thế nào.

Trên mặt lý thuyết, buồng cắm trại này có thể lắp vừa trên nhiều dạng phương tiện, nhưng sự kết hợp từ xe cắm trại Bliss Mobil trông rất ấn tượng. Điểm nâng cấp lớn nhất là chuyển từ khung thép sang khung nhôm, giữ trọng lượng dưới 1.600 kg. Tuy nhiên, không gian nội thất mới thật sự là điểm đáng tiền bởi nó là một căn nhà thông minh trên bánh xe với cả tấn công nghệ bên trong.

Cụ thể, không gian nội thất có trang bị tính năng kết nối điện thoại thông minh và một hệ thống điều hướng màn hình cảm ứng 7 inch Garmin Overlander mà có cài đặt nhiều thông tin hữu dụng đối với những người đi cắm trại, đồng thời nó còn có thể được chuyển dịch từ khu vực sinh hoạt sang khoang lái. Tính năng kết nối cho phép người dùng điều khiể từ xa và theo dõi các chỉ số ánh sáng, nhiệt độ, và nước trong xe.

Bliss Mobil có kết hợp tính năng điều khiển điện tử với nút bấm vật chất làm dự phòng, trong khi các bộ cảm biến và thiết bị giám sát truyền động để bảo vệ xe. Hơn nữa, chiếc xe còn có tới ba hệ thống sưởi ấm khác nhau.

Ở bên trong, buồng cắm trại có chỗ ngủ cho 4 người. Ngoại trừ một giường lớn, Bliss Mobile có đặt một chiếc giường nâng ở phía trên khu vực ăn tối, và nó có thể chuyển đổi thành giường ngủ thứ hai. Gian bếp nhỏ bên cạnh khu vực ăn uống có bếp đôi, tủ lạnh và bồn rửa. Ngoài ra nó còn có phòng tắm ướt với vòi sen và nhà vệ sinh.

Thông thường, mô dun cắm trại của Bliss Mobil có chiều cao khoảng 3 mét, nhưng nó có thể mở cao phần nóc lên thêm khoảng nửa mét, cho phép một người cao 2 mét đứng thẳng lưng. Toàn bộ cỗ máy – bao gồm cả chiếc Unimog và mô dun cắm trại – mang trọng lượng gần 7,5 tấn. Giá xe Bliss Mobil từ 180.000 euro (trên 4,9 tỷ đồng).

Video: Ngắm xe cắm trại Unimog đầy sang chảnh.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/soi-xe-cam-trai-unimog-day-sang-chanh-hon-49-ty-dong-1423300.html