'Soi' vũ khí xịn của Nga tại lễ diễu binh

Hàng loạt thiết bị quân sự - cả cũ và mới – xuất hiện trong lễ diễu binh đánh dấu 75 năm ngày phát xít Đức thất bại của Nga tại Quảng trường Đỏ.

Hình ảnh buổi lễ được đăng tải trên đài RT hôm 24-6 sau khi bị trì hoãn do đại dịch Covid-19 (dự kiến tổ chức vào ngày 9-5 nhưng phải dời lại). Tham dự buổi lễ có các cựu chiến binh, quan chức Nga và nước ngoài. Một số người mặc đồng phục từ thời Thế chiến thứ hai.

Thêm vào đó, quân đội Ấn Độ, Trung Quốc, Serbia, Mông Cổ và những nước thuộc Liên Xô cũ cũng góp mặt, diễu hành rầm rộ qua Quảng trường Đỏ mang tính biểu tượng của Nga. Riêng Nga huy động khoảng 14.000 binh sĩ từ tất cả binh chủng.

Hàng loạt thiết bị quân sự - cả cũ và mới – xuất hiện trong lễ diễu binh đánh dấu 75 năm ngày phát xít Đức thất bại của Nga tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters

Hàng loạt thiết bị quân sự - cả cũ và mới – xuất hiện trong lễ diễu binh đánh dấu 75 năm ngày phát xít Đức thất bại của Nga tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters, Sputnik

Đáng chú ý, Moscow mang đến lễ diễu binh lần này xe tăng T-34 nổi tiếng của quân đoàn bọc thép Liên Xô cũ. Nó được cho là chiếc xe tăng tốt nhất thời bấy giờ.

Trong số các thiết bị quân sự tối tân xuất hiện tại Quảng trường Đỏ bao gồm phiên bản nâng cấp của xe tăng T-90, trang bị tháp pháo và vũ khí mới. Tất nhiên không thể thiếu vắng T-14 Armata, xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của quân đội Nga. Ngoài ra, đơn vị hỗ trợ xe tăng hạng nặng Terminator mang theo hai khẩu pháo nòng 30 mm, 4 quả tên lửa, súng phóng lựu và súng máy.

Nga mang đến hàng loạt xe tăng mang tính biểu tượng. Ảnh: Sputnik

Ảnh: Sputnik

Bệ phóng tên lửa. Ảnh: Reuters

Hàng loạt khí tài quân sự mới tại sự kiện này như xe tăng T-90M, T-80BVM, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S, lá chắn phòng không S-300V4.

Tại sự kiện, người ta còn nhìn thấy Tosochka, biến thể nhẹ hơn nhưng mạnh hơn của súng phun lửa hạng nặng Tosh-1; xe bọc thép Kurganets-25 tích hợp khẩu pháo cỡ nòng trung bình và bệ phóng rốc-két. Các bệ phóng tên lửa lớn và nhỏ, từ hệ thống phòng không đến tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, cũng xuất hiện.

Máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng bay qua Quảng trường Đỏ hôm 24-6. Ảnh: Sputnik, RIA

Trên bầu trời thủ đô Moscow, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 được xem là "ngôi sao" của buổi lễ. Theo đài RT, nó đã được thử nghiệm trong chiến dịch quân sự ở Syria và sẽ thay thế cho các thế hệ cũ Su-35 và Su-30. Các máy bay Tu-95 và Tu-160 mang tính biểu tượng cũng bay qua Quảng trường Đỏ.

Tổng cộng, hơn 230 phần cứng quân sự và 75 máy bay (cả trực thăng) được quân đội Nga đưa tới buổi lễ.

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS, tiêm kích Sukhoi Su-35S, Su-34 và Su-30SM, tiêm kích đánh chặn MiG-31K, trực thăng Mi-8… trong lễ duyệt binh

Phạm Nghĩa (Theo RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/soi-vu-khi-xin-cua-nga-tai-le-dieu-binh-20200627200851844.htm