Sợi Thế Kỷ (STK): Năm 2020 sẽ phát hành tăng vốn lên 743 tỷ đồng, LNST dự kiến đạt 235 tỷ đồng

Ban lãnh đạo Sợi Thế Kỷ (STK) kỳ vọng tỷ trọng sợi tái chế (recycle) trên tổng doanh thu tăng từ mức 35% lên 50%. Đến 2025, nếu không tăng công suất thì sợi tái chế chiếm 100%.

Sợi Thế Kỷ vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với mục tiêu đạt tỷ trọng sợi tái chế đúng kỳ vọng (năm 2019 ghi nhận 35%), nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Theo đó, doanh thu năm 2020 dự đạt 2.558 tỷ đồng (tăng 13% so với năm ngoái), lợi nhuận trước thuế tương ứng 264 tỷ, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng (tăng hơn 9%).

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ mới đây, ban lãnh đạo kỳ vọng tỷ trọng sợi tái chế (recycle) trên tổng doanh thu tăng từ mức 35% lên 50%. Đến 2025, nếu không tăng công suất thì sợi tái chế chiếm 100%.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu nội địa (bao gồm tiêu thụ nội đại và xuất khẩu nội địa) chiếm 60%, thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan chiếm 34%, còn lại các thị trường khác. Năm 2019, công ty có phát triển thêm thị trường Mỹ, bán một số đơn hàng sợi cho công nghiệp ô tô nhưng tác động không lớn.

Cùng với đó, Công ty dự trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:5. Số lượng chào bán dự kiến hơn 3,5 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tương ứng tăng lên 743 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

Mặt khác, do năm 2020 không có triển khai dự án mới nên STK cho biết sẽ không huy động vốn.

Năm 2019, STK ghi nhận doanh thu thuần 2.229 tỷ đồng, giảm 7,4% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 20,3% lên 214,56 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 3.034 đồng.

So với kế hoạch lãi sau thuế 199,5 tỷ đồng đặt ra trong năm 2019, STK đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Con số lợi nhuận năm 2019 cũng là lớn nhất từ trước tới nay của STK. Với kết quả trên, Công ty dự kiến chi trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Mới đây, HĐQT cũng thông qua đơn từ nhiệm của ông Đặng Triệu Hòa khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 14/2/2020, bầu bà Đặng Mỹ Linh thay thế. Được biết, ông Đặng Triệu Hòa sinh năm 1969 tại Campuchia, tuy nhiên nguyên quán ông là người Trung Quốc. Ông tham gia là Chủ tịch kiêm Giám đốc STK từ năm 2000.

Về bà Linh hiện đang là Thành viên HĐQT STK, đồng thời có mối quan hệ là em gái ông Hòa. Thời gian gần đây, bà Linh đã mua thêm gần 4 triệu cổ phiếu Công ty, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14,33% vốn – tương ứng hơn 10 triệu cổ phần.

Tri Túc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/soi-the-ky-stk-nam-2020-se-phat-hanh-tang-von-len-743-ty-dong-lnst-du-kien-dat-235-ty-dong-4202012384227636.htm