Soi tàu sân bay trực thăng Trung Quốc có thể đưa ra biển Đông

Tàu sân bay trực thăng Trung Quốc chiếc Type 075 có thể sẽ được đưa ra biển Đông và hoạt động trong khu vực gần eo biển Đài Loan trong thời gian sắp tới.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được công bố cho thấy tàu sân bay trực thăng Trung Quốc chiếc Type 075 hiện đang neo đậu ở khu vực cảng Du Lâm, phía Nam đảo Hải Nam của Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định, rất có thể sắp tới tàu sân bay trực thăng này sẽ được Trung Quốc đưa vào hoạt động ở biển Đông. Nguồn ảnh: Militaryreview.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được công bố cho thấy tàu sân bay trực thăng Trung Quốc chiếc Type 075 hiện đang neo đậu ở khu vực cảng Du Lâm, phía Nam đảo Hải Nam của Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định, rất có thể sắp tới tàu sân bay trực thăng này sẽ được Trung Quốc đưa vào hoạt động ở biển Đông. Nguồn ảnh: Militaryreview.

Về mặt lý thuyết, tàu sân bay trực thăng Type 075 của Trung Quốc được biên chế vào hạm đội Đông Hải - tức là sẽ có khu vực hoạt động nằm ở vùng biển phía Đông Trung Quốc. Tuy nhiên nhiều nguồn tin khẳng định tàu sân bay trực thăng này sẽ được đưa tới các khu vực điểm nóng gần eo biển Đài Loan trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Chinamilitary.

Tuy nhiên, tàu sân bay Type 075 thứ hai của Trung Quốc sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2021 tới đây và được đưa vào biên chế của hạm đội Nam Hải chứ không phải hạm đội Đông hải như nhiều dự đoán trước đó. Nếu Type 075 được biên chế về hạm đội Nam Hải, vùng biển hoạt động chủ yếu của tàu sân bay này sẽ là khu vực biển Đông quanh đảo Hải Nam. Nguồn ảnh: Chinamilitary.

Hiện tại, cả hai chiếc tàu sân bay trực thăng Type 075 của Trung Quốc mới chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chiếc còn lại đều đang trong giai đoạn hoàn thành đóng mới nhưng cũng chỉ dự kiến tới năm 2021 sẽ được hạ thủy. Nguồn ảnh: Chinanews.

Tàu sân bay trực thăng Type 075 được coi là lớp tàu đổ bộ mang trực thăng lớn thứ ba thế giới, chỉ thua đúng hai lớp tàu cùng loại do Mỹ thiết kế đó là lớp Wasp và America. Tàu Type 075 có khả năng mang theo tối đa 30 máy bay trực thăng cùng khoảng 140 lính hải quân đánh bộ và nhiều loại phương tiện đổ bộ, lội nước. Nguồn ảnh: Chinanews.

Hải quân Trung Quốc dự định sẽ đóng mới năm tàu sân bay loại này. Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang thi công đóng mới cùng lúc ba chiếc và dự kiến tới năm 2022, cả ba tàu sân bay trực thăng loại này đều sẽ được đưa vào hoạt động chính thức trước khi hai chiếc tiếp theo được đặt ky. Nguồn ảnh: SCMP.

Giới phân tích cho rằng, sự có mặt của tàu sân bay trực thăng Type 075 trong biên chế của Hải quân Trung Quốc sẽ mang đến một lợi thế rất lớn cho Bắc Kinh trong việc tác chiến trên biển. Thậm chí trong những chuyến "ngoại giao tàu sân bay", tàu Type 075 của Trung Quốc cũng hoàn toàn có thể mở rộng ảnh hưởng của quốc gia này. Nguồn ảnh: Weibo.

Ngoài ra, tàu sân bay Type 075 của Trung Quốc cũng được cho là "quân bài tẩy" giúp hải quân nước này có thể vượt mặt lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản trong lĩnh vực chạy đua trang bị tàu sân bay mang trực thăng. Nguồn ảnh: Jerry.

Bất chấp nhiều tai nạn xảy ra trong thời gian đóng mới, các tàu sân bay trực thăng Type 075 của Trung Quốc vẫn được coi là có tốc độ đóng mới nhanh kỷ lục, vượt qua mọi quốc gia khác trên thế giới. Nguồn ảnh: Forces

Với những chiếc tàu sân bay Type 075 thứ tư và thứ năm, rất có thể thời gian đóng mới của phía Trung Quốc sẽ còn được rút ngắn hơn nữa khi quy trình thi công, hoàn thiện đã được phía Trung Quốc tối ưu sau ba lần đóng trước đó. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tàu sân bay trực thăng của Trung Quốc có tốc độ thi công nhanh kỷ lục khiến cả thế giới bất ngờ.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-tau-san-bay-truc-thang-trung-quoc-co-the-dua-ra-bien-dong-1472550.html