Soi tầm cỡ công trình 17 tầng bị sập giàn giáo ở TPHCM

Vụ sập giàn giáo công trình ở TP HCM xảy ra tại tòa nhà 17 tầng hoành tráng Saigon South Office 1 nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7.

 Hiện trường vụ sập giàn giáo nghiêm trọng tại công trình Saigon South Office 1 ở TP HCM.

Hiện trường vụ sập giàn giáo nghiêm trọng tại công trình Saigon South Office 1 ở TP HCM.

Vụ sập giàn giáo công trình ở TP HCM tại công trình Saigon South Office 1 khiến nhiều người bị chôn vùi trong đống bê tông, ít nhất 2 nạn nhân đã tử vong.

Công trình Saigon South Office 1 là một tòa nhà cao ốc văn phòng 17 tầng ở quận 7 thuộc dự án SC VivoCity của Tập đoàn Mapletree Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tổng thầu thi công tòa nhà bị sập giàn giáo là Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình. Đơn vị này đã trúng thầu thi công công trình Saigon South Office 1 từ cuối tháng 5 vừa qua cùng với dự án mở rộng Nhà ga Quốc tế T2 – Tân Sơn Nhất giai đoạn 1.

Công trình Saigon South Office 1 được khởi công vào ngày 30/5 và được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED (Mỹ). Tổng giá trị gói thầu vào khoảng 440 tỷ đồng và thời gian thi công dự kiến là 415 ngày. Giàn giáo bị sập có diện tích khoảng 2.000 m2, cao 8m.

Đại diện truyền thông Công ty Hòa Bình cho biết sau khi sự cố xảy ra, Công ty Hòa Bình đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng cứu nạn, cứu hộ người bị nạn.

Trước khi nhận gói thầu Saigon South Office 1, công ty Hòa Bình từng thực hiện các gói thầu với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam như: Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Cần Thơ, Mở rộng nhà ga Quốc tế mới - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất giai đoạn 1, Nhà ga hành khách – Cảng HK Quốc tế Phú Quốc, Nhà điều hành Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền Nam.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/soi-tam-co-cong-trinh-17-tang-bi-sap-gian-giao-o-tphcm-525181.html