Soi sức mạnh UAE trước trận quyết đấu với Việt Nam ngày 14/11

Mặc dù thiếu đi 3 gương mặt vô cùng sáng giá, thế nhưng trong danh sách 24 cầu thủ chính thức, người ta vẫn nhận ra những 'sát thủ' thực thụ của ĐT UAE.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Được đánh giá là "hạt giống" của bảng G vòng loại World Cup 2022, không có gì ngạc nhiên khi ĐT UAE sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt và nền tảng thể lực chắc chắn. Mặc dù thiếu đi 3 gương mặt vô cùng sáng giá, thế nhưng trong danh sách 24 cầu thủ chính thức, người ta vẫn nhận ra những "sát thủ" thực thụ của đội bóng Tây Á.

Theo đó, UAE đã bổ sung Tiền đạo Ahmed Khalil, người đã ghi được 51 bàn thắng sau 105 lần khoác áo tuyển UAE.

Ahmed Khalil cũng chính là người đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong cả hai chiến thắng của đội tuyển UAE tại vòng loại Asian Cup 2015.

Ngoài Ahmed Khalil, những tiền đạo có phong độ ổn định như Jassem Yaqoub, Ali Saleh, Zaid Al-Ameri và Khalifa Mubarak sẵn sàng thể hiện mình nếu được trao cơ hội.

Nhạc trưởng Omar Abdulrahman - tiền vệ đã ghi 11 bàn thắng sau 71 trận cho tuyển UAE, được mệnh danh là "Messi châu Á", cầu thủ này sẽ song hành cùng tiền vệ Habib Al Fardan, người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Indonesia tại Vòng loại World Cup 2022.

Ngoài ra, để chắc chắn hàng thủ không gặp bất cứ trở ngại nào, HLV Bert van Marwijk phải gia cố với việc triệu tập thêm Khalifa Al Hammadi, Yousef Jaber và Walid Abbas.

Hiện nay, ĐT UAE đang xếp thứ 3 trên BXH sau khi thắng 2 và thua 1 trận, kém Thái Lan với Việt Nam 1 điểm nên chắc chắn họ đang khao khát được 3 điểm trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 14/11 tới.

Trước đó, HLV trưởng của UAE - ông Bert van Marwijk đã đặc biệt đánh giá rất cao tuyển Việt Nam: "Việt Nam là đối thủ mạnh nhất. Tôi đã chuẩn bị hết mức và sẵn sàng chiến đấu", ông nhấn mạnh.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/soi-suc-manh-uae-truoc-tran-quyet-dau-voi-viet-nam-ngay-1411-92373.html