Soi sức mạnh tên lửa săn UAV của Thủy quân Lục chiến Mỹ

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ chuẩn bị thử nghiệm hệ thống đánh chặn đặc biệt được thiết kế chuyên trị mục tiêu cỡ nhỏ như UAV.

Cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện tại căn cứ không quân Mỹ ở bang Florida, Mỹ. Tại đây, tên lửa Stinger từ hệ thống phóng mới nhất sẽ tham gia diệt mục tiêu giả định là những chiếc UAV.

Cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện tại căn cứ không quân Mỹ ở bang Florida, Mỹ. Tại đây, tên lửa Stinger từ hệ thống phóng mới nhất sẽ tham gia diệt mục tiêu giả định là những chiếc UAV.

Vụ bắn thử là một phần trong Chương trình phát triển bệ phóng đa năng của Hệ thống tăng cường khả năng phòng, chống hỏa lực trực tiếp - đánh chặn.

Hệ thống phóng tên lửa đa năng được thiết kế để có thể phóng nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau, tùy thuộc vào các mối đe dọa.

Stinger là tên lửa phòng không vác vai sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại, đã được cải tiến để có thể phóng được từ nhiều loại phương tiện khác nhau.

Hệ thống bao gồm 15 ống phóng, mỗi ống chứa 1 thiết bị đánh chặn cỡ lớn hoặc nhiều thiết bị đánh chặn nhỏ hơn. Cuộc thử nghiệm sử dụng ống phóng đơn mang tên lửa Stinger. Lục quân Mỹ dự kiến sẽ thử nghiệm bệ phóng đa năng này để phóng nhiều loại tên lửa.

Vũ khí phòng không đặc biệt có thể lắp đặt trên xe chiến thuật hạng trung, có thể quay 360 độ theo góc hướng và từ 0 độ - 90 độ theo góc tầm.

Được phát triển theo cấu trúc hệ thống mở, bệ phóng sẽ kết nối với Trung tâm điều hành tác chiến qua Hệ thống chỉ huy tác chiến phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp (IBCS) để hỗ trợ và phối hợp tiêu diệt các mục tiêu.

Việc biến Stinger thành hệ thống phóng loạt từ mặt đất nhằm mục đích tiêu diệt các thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình, rocket, các loại đạn pháo, cối.

Theo Thùy Dung/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/soi-suc-manh-ten-lua-san-uav-cua-thuy-quan-luc-chien-my/20190921080707120