'Soi' Rolls-Royce Ghost giá siêu rẻ, chỉ dưới 10 tỷ ở Sài Gòn

Chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Ghost này từng nằm trong bộ sưu tập siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Mới đây, nó được chủ nhân ở Sài Gòn rao bán với mức giá khá rẻ - chỉ dưới 10 tỷ đồng.

 Siêu xe sang Rolls-Royce Ghost được định vị dưới "đàn anh" Phantom nên được đánh giá là khá phù hợp với các doanh nhân trẻ tuổi. Tại thị trường Việt Nam, số lượng dòng xe này có không dưới 50 chiếc được đưa về nước với đầy đủ 2 thế hệ cũng như một số phiên bản đặc biệt.

Siêu xe sang Rolls-Royce Ghost được định vị dưới "đàn anh" Phantom nên được đánh giá là khá phù hợp với các doanh nhân trẻ tuổi. Tại thị trường Việt Nam, số lượng dòng xe này có không dưới 50 chiếc được đưa về nước với đầy đủ 2 thế hệ cũng như một số phiên bản đặc biệt.

Một số doanh nhân sau thời gian dài sử dụng đã "đẩy" xe ra các công ty nhập khẩu tư nhân để tìm đến các mẫu xe siêu sang khác trải nghiệm. Gần đây nhất là một chiếc Rolls-Royce Ghost đời 2010 đã được ông chủ công ty nhập khẩu siêu xe tại TP HCM mua lại và đang rao bán.

Nếu tìm hiểu lý lịch của chiếc Rolls-Royce Ghost thế hệ cũ đang rao bán sẽ thấy xe có một "tiểu sử" khá hoành tráng khi từng thuộc sở hữu của một người sưu tầm siêu xe tại quận 7 và sau đó đã "qua tay" đại gia siêu xe Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch của cà phê Trung Nguyên.

So với thời còn định cư trong bộ sưu tập xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chiếc Rolls-Royce Ghost được chủ nhân trang bị thêm các chi tiết "mạ vàng" như ở viền chụp mâm, logo 2 chữ R lồng vào nhau ở bên hông và viền sau của xe. So với lúc nguyên bản trước đây, chiếc xe sang này được làm mới sang trọng và ấn tượng hơn.

Theo một số thông tin từ phía đại lý, chiếc xe siêu sang này từng được ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán lại cho công ty nhập khẩu tư nhân quận 5 đã hoàn thành quãng đường gần 22.000 miles, tương đương 35.406 km.

So với Phantom (dài khoảng 5.834 mm), chiếc xe sang Rolls-Royce Ghost cũ phiên bản sản xuất 2010 này được thiết kế nhỏ gọn hơn với “số đo” khiêm tốn: 5.399 mm dài, 1.948 mm rộng và 1.550 mm cao. Khoảng cách giữa hai cầu xe của Ghost đạt 3.295 mm, tạo ra không gian rộng rãi bên trong cho 5 người trưởng thành ngồi thoải mái.

Không chỉ sở hữu ngoại thất cải tiến Ghost còn nổi bật nhờ thiết kế nội thất với chất liệu sang trọng và những tính năng hiện đại. Có thể kể đến hệ thống đèn mờ, tay nắm cửa mạ sáng, lỗ thông hơi hình nhãn cầu, hệ thống âm thanh hàng đầu 600 W được truyền tải qua bộ âm ly 10 kênh và 16 loa trong đó có hai loa trầm đặt trên sàn...

Đặc biệt, hệ thống ghế ngồi bên trong Ghost còn được sắp xếp theo “cấu hình rạp hát” sao cho mọi hoạt động vốn không ảnh hưởng đến người lái có thể được điều chỉnh từ ghế sau. Tất cả hoạt động đều được hiển thị trên hai màn hình LCD 9,2 inch đặt trên mặt sau của ghế trước...

Rolls-Royce Ghost đang được ông chủ công ty nhập khẩu siêu xe quận 5, TP HCM rao bán thuộc thế hệ đầu tiên, chiếc xe này được trang bị động cơ V12, dung tích 6,6 lít, tăng áp kép, cho công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ZF 8 cấp, nhờ đó, Rolls-Royce Ghost mất khoảng 5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát. Vận tốc tối đa 250 km/h.

Ngoài chiếc Rolls-Royce Ghost từng thuộc sở hữu của Chủ tịch Trung Nguyên này hiện đang được rao bán với mức giá dưới 10 tỷ đồng, thị trường mua bán xe đã qua sử dụng tại Việt Nam cũng không thiếu các thông tin rao bán mẫu xe siêu sang này. Nổi tiếng nhất có thể kể đến chiếc Rolls-Royce Ghost mang biển "ngũ quý" 1 của Hải Phòng từng được rao bán 11,5 tỷ đồng.

Vdeo: Cận cảnh "bóng ma" Rolls-Royce Ghost triệu đô tại Hà Nội.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/soi-rolls-royce-ghost-gia-sieu-re-chi-duoi-10-ty-o-sai-gon-1100771.html