Soi quái vật đầu sư tử khạc ra lửa ám ảnh loài người

Trong thần thoại Hy Lạp, Chimera được miêu tả là quái vật đầu sư tử đuôi rắn và sở hữu đôi cánh của đại bàng. Đặc biệt, sinh vật thần thoại này sở hữu khả năng khạc ra lửa vô cùng đáng sợ, reo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân.

Chimera trong thần thoại Hy Lạp được mô tả là quái vật đầu sư tử có cánh đại bàng và chiếc đuôi của loài rắn.

Chimera trong thần thoại Hy Lạp được mô tả là quái vật đầu sư tử có cánh đại bàng và chiếc đuôi của loài rắn.

Trên lưng quái vật Chimera có đầu rồng khiến diện mạo của nó trở nên quái dị.

Chimera sở hữu khả năng đặc biệt là khạc ra lửa. Lửa mà quái vật thần thoại này phun ra có thể thiêu cháy mọi vật, thậm chí là làm tan chảy những vật rắn như chì.

Quái vật Chimera là con của hai quái vật khủng khiếp Typhon và Echidna.

Về sau, Chimera kết hợp với quái vật Orthrus để sinh ra nhân sư Sphinx và sư tử vùng Nemea. Các con của Chimera đều sở những hữu khả năng kỳ dị.

Trong thần thoại Hy Lạp, Chimera hoành hành và reo rắc nỗi sợ hãi cho người dân ở xứ Lycia.

Trước sự tác oai tác quái của Chimera gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của dân chúng, anh hùng Bellerophon với sự giúp đỡ của thần mã có cánh Pegasus đã phóng một ngọn lao gắn chì vào miệng con quái thú.

Khi ấy, Chimera khạc ra lửa như mọi khi nhằm tiêu diệt người anh hùng Bellerophon.

Tuy nhiên, lửa mà Chimera phun ra lại làm chì tan chảy khiến nó bị tiêu diệt.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/soi-quai-vat-dau-su-tu-khac-ra-lua-am-anh-loai-nguoi/20190817022214545