Soi pháo tự hành TQ sao chép loại SU-152 của Việt Nam

Hóa ra pháo tự hành Type 83 của Trung Quốc đang sử dụng vốn là thiết kế sao chép mẫu pháo SU-152 có trong biên chế của QĐND Việt Nam.

Type 83 là hệ thống lựu pháo tự hành hạng nặng được phát triển bởi nhà máy 674 (nay là Tổ hợp chế tạo máy Cáp Nhĩ Tân) từ cuối những năm 1970 tới tháng 2/1980. Việc sản xuất cho Quân đội Trung Quốc được bắt đầu vào năm 1983, thế nên cỗ pháo này khi đó được định danh là Type 83. Dây chuyền sản xuất kết thúc vào năm 1990 với chỉ 78 khẩu được chế tạo.

Có một điều không nhiều người biết rằng, pháo tự hành Type 83 hóa ra là thiết kế sao chép mẫu pháo 2S3 Akatsiya do Liên Xô thiết kế, sản xuất. Trong ảnh là pháo 2S3 trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam (chúng ta định danh là SU-152).

Không chỉ "đạo" lại thiết kế pháo tự hành 2S3, Type 83 còn sử dụng khẩu pháo cũng sao chép của Liên Xô - khẩu Type 66 152mm sao chép thiết kế khẩu D-20 152mm (Việt Nam hiện vẫn còn sử dụng). Và ngay cả khung gầm Type 321 cũng giống y hệt của 2S3.

Type 83 được coi là khẩu pháo tự hành hiện đại đầu tiên được trang bị cho Lục quân Quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, có vẻ như chúng không được Quân đội Trung Quốc đánh giá cao, khiến cho dây chuyền sản xuất chỉ chế tạo 78 chiếc thì ngừng hẳn. Việc phục vụ trong quân đội nước này cũng hạn chế.

Type 83 có trọng lượng 30 tấn, dài 7,33m, rộng 3,23m, cao 3,5m với kíp lái 4-5 người.

Loại pháo tự hành này bọc giáp mỏng như SU-152, chủ yếu chống được đạn pháo nhỏ, súng máy và mảnh bom pháo nổ gần văng vào.

Pháo tự hành Type 83 trang bị khẩu lựu pháo Type 66 152mm có bọng hút khói ở 2/3 thân nòng và hệ thống nạp đạn bán tự động cho tốc độ bắn ước tính 4 phát/phút. Ngoài ra trên nóc thép pháo lớn còn có một đại liên 12,7mm.

Cơ số đạn trên xe khoảng 30 viên.

Tầm bắn của pháo tối đa lên tới 17,2km với đạn nổ phá mạnh và tới 22km với đạn trợ lực tăng tầm.

Type 83 cũng có khả năng bắn đạn tự dẫn laser 152mm Krasnopol do Nga sản xuất. Và công nghệ này đã được Trung Quốc "thó" luôn từ cuối những năm 1990.

Với đạn thông minh, Type 83 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bọc thép ở cự ly 3-20km.

Type 83 trang bị khung gầm cơ sở xe bánh xích Type 321 trang bị động cơ diesel 12150L công suất 520 mã lực cho tốc độ hành trình tối đa 55km/h, lội nước sâu 1,3m, tầm hoạt động 450km.

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-phao-tu-hanh-tq-sao-chep-loai-su-152-cua-viet-nam-723978.html