Sôi nổi thi đua chào mừng ngày hội lớn

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Người dân thôn Cửa Khẩu (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bỏ phiếu.

Người dân thôn Cửa Khẩu (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bỏ phiếu.

Cùng với công tác chuẩn bị các bước cho cuộc bầu cử, huyện Bình Liêu đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi chào mừng ngày hội toàn dân. Đồng chí Dương Ngọc Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Liêu, cho biết: Nội dung thi đua gắn với các nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong huyện. Qua đó, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường..., tạo khí thế hướng về ngày hội lớn trong toàn huyện.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân huyện đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc của mình. Các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông kênh mương; vẽ tranh tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử… được người dân nhiệt tình tham gia.

Pano tuyên truyền bầu cử tại các tuyến đường trung tâm của TX Quảng Yên.

Tại TX Quảng Yên, phong trào thi đua chào mừng ngày hội toàn dân lan tỏa mạnh mẽ từ các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đến tổ dân, khu phố trên địa bàn, như: Thi đua dạy tốt - học tốt; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi... Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền được tổ chức kịp thời, sâu rộng, với đồng bộ các hình thức: Phương tiện thông tin đại chúng, cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, xe phát thanh lưu động, xe cổ động, hệ thống loa, đài... Qua đó, tạo ra không khí chào mừng sôi nổi, phấn khởi hướng về ngày hội lớn.

Thiết thực hướng về cuộc bầu cử, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh tham gia hiệu quả nhiều phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm"... Đoàn thanh niên với phong trào vệ sinh môi trường; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”, theo đó đẩy mạnh thi đua hoàn thành 4 chỉ tiêu: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử; sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất.

Công ty CP Than Cao Sơn - TKV thi đua sản xuất than gắn với bảo vệ môi trường

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Điển hình như các đơn vị ngành Than với phong trào lao động giỏi, thu nhập cao; phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động; Người thợ mỏ - Người chiến sĩ... Các đơn vị thành viên TKV quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 với nhiều cách làm hay, sáng tạo, như: Công ty CP Than Mông Dương, Công ty Than Hạ Long... tích cực áp dụng công nghệ khai thác, đẩy mạnh "3 hóa" (cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa) để nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh; Công ty CP Than Cao Sơn sản xuất than gắn với bảo vệ môi trường…

Các phong trào thi đua của các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân hướng về ngày hội lớn.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/soi-noi-khi-the-thi-dua-huong-ve-ngay-hoi-lon-2903353.html