Sôi nổi sân chơi thể thao dành cho cán bộ mặt trận

Hội thao Mặt trận tỉnh An Giang lần I-2020 vừa được UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức thành công tốt đẹp, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930- 18-11- 2020).

Các nữ vận động viên thi chạy việt dã nữ

Hội thao Mặt trận tỉnh An Giang lần I-2020 thu hút trên 150 vận động viên (VĐV) là cán bộ mặt trận các huyện, thị xã, thành phố và UBMTTQVN tỉnh tham gia tranh tài 3 môn: nhảy dây tập thể, việt dã (nam, nữ) và chạy xe đạp chậm. Ngoài ra, UBMTTQVN tỉnh còn tổ chức thi đấu giao lưu quần vợt giữa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, UBMTTQVN tỉnh và các địa phương.

Sau lễ khai mạc, các VĐV thi đấu môn chạy việt dã, xuất phát từ trụ sở UBMTTQVN tỉnh vòng quanh hồ Nguyễn Du. Đây là môn thể thao thu hút nhiều VĐV tham dự nhất, với các cự ly ở 2 nhóm tuổi 18 - 35 tuổi và trên 35 tuổi cả nam và nữ. Ở nội dung nam, TP. Long Xuyên thể hiện sức mạnh vượt trội ở nhóm tuổi 18 - 35 tuổi (cự ly 3km), khi có đến 2 VĐV gồm: Phan Huỳnh Hướng Thiện và Lê Diệp Lan lần lượt về đích đầu tiên. Trong khi đó, VĐV La Văn Bảy (An Phú) đã thi đấu xuất sắc đoạt giải nhất ở nhóm tuổi trên 35 tuổi (cự ly 2km). Ở 2 nội dung dành cho nữ cũng không kém phần hấp dẫn. Với tốc độ vượt trội cùng sức bền tốt hơn, VĐV Dương Thị Tươi (An Phú) đã đoạt giải nhất nhóm tuổi 18 - 35 tuổi (cự ly 2km), VĐV Võ Thị Thanh Thùy (Tịnh Biên) đoạt giải nhất nhóm tuổi trên 35 (cự ly 1.5km).

Kịch tính, hồi hộp đến từ những trận đấu môn xe đạp chậm. Để đạt thành tích tốt ở môn này, các VĐV phải thể hiện kỹ năng, sự khéo léo và giữ thăng bằng tốt khi ngồi trên xe. Vượt qua hàng loạt đối thủ, cặp đôi VĐV Dương Văn Tuấn - Dương Thị Kim Hàn (TP. Long Xuyên) và cặp đôi Trần Văn Thiện - Mai Thị Thúy Linh (An Phú) bước vào tranh tài trận chung kết. Cả 2 cặp đôi đều chứng tỏ vì sao mình có mặt ở trận đấu cuối cùng, với kỹ năng điều khiển xe đạp chậm rất điêu luyện. Nhiều lúc bánh xe chỉ đứng yên một chỗ, nhít qua, nhít lại mà không hề tiến về phía trước. Tuy nhiên, vì một thoáng mất tập trung nên cặp đôi VĐV An Phú đã để thua trong sự tiếc nuối của nhiều cổ động viên.

Hấp dẫn và sôi nổi không kém là trận chung kết môn nhảy dây tập thể giữa đơn vị huyện Chợ Mới và UBMTTQVN tỉnh. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý hơn, đơn vị huyện Chợ Mới đã xuất sắc vượt qua đơn vị UBMTTQVN tỉnh để đoạt giải nhất. Anh Đoàn Văn Chiến (Chợ Mới) chia sẻ: "Hội thao là hoạt động đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hy vọng, hội thao sẽ được duy trì tổ chức hàng năm, với nhiều môn thể thao, thu hút nhiều VĐV hơn nữa”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết, tuy là lần đầu tiên tổ chức nhưng Hội thao Mặt trận tỉnh diễn ra khá sôi nổi, hào hứng. Cả 3 môn đều thu hút đông đảo cán bộ làm công tác mặt trận tham gia thi đấu. Hội thao là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển phong trào thể dục - thể thao ở địa phương. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống mặt trận các cấp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động, sáng tạo, đoàn kết, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/soi-noi-san-choi-the-thao-danh-cho-can-bo-mat-tran-a289426.html