Sôi nổi ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

Ngày 28/6, đoàn viên thanh niên các tỉnh: Bắc Giang, Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 với nhiều kế hoạch, nội dung hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Bắc Giang

Chiến dịch tình nguyện của tỉnh đoàn Bắc Giang diễn ra trong tháng 7 và 8 với sự tham gia của 5 đội Thanh niên tình nguyện (TNTN), gồm: Đội TNTN Tiếp sức mùa thi, Đội TNTN Mùa hè xanh, Đội TNTN Hoa phượng đỏ, Đội TNTN Hành quân xanh, Đội TNTN Kỳ nghỉ hồng.

Đội TNTN "Tiếp sức mùa thi" tư vấn cho 15 nghìn thí sinh; tặng 500 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 50 đội phản ứng nhanh hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Giang trồng cây xanh tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang)

Đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Giang trồng cây xanh tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang)

Đội TNTN “Kỳ nghỉ hồng” tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 6 nghìn người dân; 1 nghìn ngày công tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật; hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2 nghìn đoàn viên thanh niên nông thôn.

Đội TNTN “Hoa phượng đỏ” tiền hành chỉnh trang, làm đẹp 217 nhà bia, nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ 5 nghìn ngày công giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 2 nghìn hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi.

Tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang vớt bèo, khơi thông mương thoát nước

Đội TNTN “Hành quân xanh” cấp đổi 1 nghìn chứng minh nhân dân; tuyên truyền phòng, chống ma túy và Luật Giao thông đường bộ cho 10 nghìn lượt thanh thiếu nhi; phối hợp sửa chữa, xây mới 10 nhà nhân ái, khu sinh hoạt cộng đồng.

Đội TNTN “Mùa hè xanh” thực hiện dự án trồng và chăm sóc 50 nghìn cây xanh; lắp đặt 10km công trình thắp sáng đường quê; trang bị, cải tạo 100 điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

“Chiến dịch TNTN hè năm nay thực hiện với chủ trương giảm hình thức, chú trọng nội dung, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”, anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết.

Khánh Hòa

Với chủ đề “Thanh niên Khánh Hòa sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, các chiến dịch sẽ diễn ra đến ngày 31/8 với nhiều nội dung hoạt động và chỉ tiêu đăng ký như: Sửa chữa 15 km, làm mới 5 - 10 km đường giao thông nông thôn; thực hiện 8 công trình thanh niên tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; xây dựng 10 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển; xây dựng mới 9 khu vui chơi, điểm sinh hoạt cho thiếu nhi…

Bên cạnh đó, các lực lượng Tỉnh đoàn Khánh Hòa sẽ phối hợp khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ điều trị cho 6.000 người dân tại các cơ sở y tế của địa phương; xây dựng mới 2 nhà nhân ái, nhà nghĩa tình; sửa chữa 10 trường học; hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hưởng ứng chương trình “1 triệu ly sữa”; hỗ trợ 30.000 học sinh, sinh viên hoàn thành tốt kỳ thi THPT Quốc gia và tiếp sức đến trường trước năm học mới; trồng mới 3.000 cây xanh…

Anh Bùi Hoài Nam (bên trái ảnh, hàng trước) trao cờ quyết thắng tại lễ xuất quân các lực lượng tình nguyện hè năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, anh Bùi Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, nhấn mạnh: Để chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020 được triển khai hiệu quả, các cấp bộ Đoàn cần nghiên cứu tổ chức các hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực, an toàn, mang giá trị bền vững, bám sát các nội dung của phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI. Đặc biệt cần chú trọng công tác truyền thông để tăng hiệu quả tiếp cận và tạo sức lan tỏa trong xã hội; thu hút quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy chính quyền và người dân góp phần cho thành công chung của chiến dịch.

Nhân dịp này, khối đoàn trực thuộc và Huyện đoàn Cam Lâm khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh” tại xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm. Công trình có chiều dài gần 2km, được lắp đặt 20 trụ đèn, kinh phí thực hiện 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị đã trao 20 suất học bổng trị giá 500.000 đồng/suất cùng quà của Công ty Yến sào Khánh Hòa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 150kg gạo và quà cho 15 hộ gia đình khó khăn của xã. Thị đoàn Ninh Hòa trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Trường Sa; hỗ trợ 40 triệu xây nhà nhân ái cho đoàn viên.

Tổ chức ra quân chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020 tại các huyện của Khánh Hòa

Nguyễn Thắng - Công Hoan

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/soi-noi-ra-quan-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he-2020-1679836.tpo