Sôi nổi phong trào Thi đua Quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Bác: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua', trong 5 năm qua (2013-2018), phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã được triển khai sâu rộng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

HUẤN LUYỆN GIỎI, HẬU CẦN TỐT

Cán bộ huấn luyện Trung đoàn Minh Đạm hướng dẫn chiến sĩ mới luyện tập động tác nằm bắn.

Những năm qua, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, bảo đảm quân số học tập đạt 100%; kết quả kiểm tra chính trị có tỷ lệ khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Nhờ vậy, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao. 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã kết nạp 900 đảng viên mới trong bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Đội ngũ cán bộ các cấp được kiện toàn; phẩm chất, năng lực cán bộ được nâng lên qua hoạt động thực tiễn. Tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 97,46%.

Cán bộ huấn luyện Trung đoàn Minh Đạm hướng dẫn chiến sĩ mới luyện tập động tác bắn gần.

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ của từng đơn vị. Thời gian qua, LLVT tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Luyện hay, đánh giỏi”; “Vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập”, “Dạy tốt, học tốt”. Các đơn vị đã gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh chiến đấu và diễn tập hiệp đồng chiến đấu, xử lý các tình huống, từng bước hoàn chỉnh phương án tác chiến của các lực lượng.

Theo Thượng úy Đoàn Xuân Hùng, Phó Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh, công tác huấn luyện luôn được đơn vị duy trì, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu và tăng cường huấn luyện đêm. “Việc thường xuyên luyện tập, tinh thông võ thuật, sức khỏe dẻo dai là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi. Bởi, nhiệm vụ đặc thù của người lính trinh sát là phải độc lập tác chiến trong các điều kiện, hoàn cảnh khó khăn. Qua tập luyện giúp mỗi chiến sĩ tinh thần chiến đấu dũng cảm, gan dạ, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, Thượng úy Đoàn Xuân Hùng chia sẻ.

Quân y khám bệnh miễn phí cho người dân xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc)

Điểm nổi bật nữa trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh thời gian qua là thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần. Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng “Đề án tăng gia sản xuất cho LLVT tỉnh giai đoạn 2016-2020” với tổng kinh phí gần 24 tỉ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới trồng rau sạch, chuồng trại chăn nuôi cho các đơn vị thuộc LLVT tỉnh và Trung đoàn 201/Sư đoàn 302. “Tăng gia sản xuất để tự cung cấp thực phẩm đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng không chỉ ở các cơ quan, đơn vị bộ đội thường trực, mà còn lan tỏa đến các đơn vị dân quân thuộc Ban CHQS xã, thị trấn trong toàn tỉnh. Đến nay, nhiều đơn vị đã tự cung cấp đủ nhu cầu rau xanh, rau gia vị, thịt cá các loại, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa chủ động nguồn thực phẩm cho đơn vị”, Thượng tá Phạm Văn Thanh, Chủ nhiệm Phòng Hậu cần - Bộ CHQS tỉnh cho hay.

GẮN KẾT TÌNH QUÂN - DÂN

Công tác dân vận là một nội dung quan trọng trong phong trào TĐQT. Những năm qua, LLVT tỉnh đã xây tặng 30 căn nhà đại đoàn kết (tổng trị giá 1,8 tỷ đồng), 12 căn nhà đồng đội (720 triệu đồng); 27 căn nhà tình nghĩa (1,35 tỷ đồng). Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều đoàn công tác đến các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà; hỗ trợ công lao động, vật chất xây dựng các công trình hạ tầng, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn; tham gia chương trình xóa nhà tạm; tặng bò, thẻ BHYT cho hộ nghèo… Qua đó, thắt chặt tình quân - dân, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương.

Chiến sĩ LLVT tỉnh vệ sinh môi trường, phát quang, khơi thông cống rãnh tại xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc).

Đơn cử, giữa tháng 10 vừa qua, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi nhánh Viettel BR-VT, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Xí nghiệp Khai thác chế biến hải sản (thuộc Công ty Đông Hải, Quân khu 7) và Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đợt 3 năm 2018 tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ các cơ quan, đơn vị đã tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang, khơi thông cống rãnh, trồng cây trên 3km tuyến đường tại ấp 2 Đông, ấp 2 Tây và ấp 2B; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 suất quà (150 -700 ngàn đồng/suất) cho các gia đình chính sách, neo đơn; tặng 50 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã.

Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, nhận định: Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh những năm qua được cấp ủy, Chính ủy, Chính trị viên, chỉ huy các cấp, các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, có trọng điểm và chiều sâu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng tích cực tham gia. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201810/chao-mung-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-luc-luong-vu-trang-br-vt-giai-doan-2013-2018-soi-noi-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-821181/