Sôi nổi phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' ở huyện Gia Viễn

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua', 5 năm qua (2014-2019) các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Gia Viễn đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua 'CCB gương mẫu', tạo động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ' tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương.

Hội Cựu chiến binh huyện Gia Viễn phối hợp tổ chức tọa đàm “Tiếp lửa truyền thống”. Ảnh tư liệu: Trường Giang

Đồng chí Hà XuânNinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Gia Viễn cho biết: phong trào thi đua “Cựu chiếnbinh gương mẫu” ở huyện Gia Viễn được các cấp Hội triển khai toàn diện, kịpthời, sâu rộng tới các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên. Phong trào thi đua cónhững bước phát triển, đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức và phươngpháp trong tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung phong tràothi đua này luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh, với phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các cuộc vận độngcủa địa phương. Hàng năm, tổ chức Hội các cấp xây dựng chương trình, kế hoạchvới những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể và tổ chức phát động, ký kết giao ước thiđua giữa các đơn vị; động viên toàn thể cán bộ, hội viên thi đua phấn đấu hoànthành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phong trào thiđua “CCB gương mẫu” đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng,bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tưạn toàn xã hội ở cơ sở. Toàn Hội hiện có 594 hội viên là cán bộ đương nhiệm giữcương vị là lãnh đạo Đảng, chính quyền, công chức, viên chức, MTTQ và đoàn thểtừ huyện đến thôn, xóm, phố. Đây thực sự là lực lượng nòng cốt đang đóng góptrực tiếp cho sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, góp phầnxây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Với chủ đề “Trách nhiệm, tâmhuyết, trung thành với Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh”, cán bộ, hội viênđã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết củacấp ủy và HĐND các cấp.

Trong việc thựchiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,đã có hơn 600 ý kiến của hội viên góp ý với tổ chức Đảng và cán bộ cấp ủy,chính quyền các cấp với tinh thần chân tình, thẳng thắn, trách nhiệm, tâmhuyết. Các cấp Hội cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và trựctiếp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giải phóng mặt bằng thựchiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Hôịđã tham gia hòa giải thành công 205 vụ việc mâu thuẫn ở các khu dân cư, vậnđộng 112 đối tượng mắc các tệ nạn xã hội trở về với cộng đồng…Tiêu biểu là HôịCCB các xã: Gia Hòa, Gia Tân, Gia Lập, Gia Trung.

Không chỉ gươngmẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phongtrào thi đua phát triển kinh tế, trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộngkhắp, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, năng động của cán bộ, hội viên giúpnhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hội phối hợp với các cấp, các ngành tạo điêùkiện, động viên hội viên tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinhtế; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT; khai thác các nguồn vốn cho hôịviên vay, nhờ đó đã thực sự nâng cao đời sống của nhiều gia đình hội viên.Trong 5 năm qua, toàn Hội đã có 241 hội viên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo tronghội viên giảm chỉ còn 0,58%, hộ cận nghèo là 1,35%. Từ phong trào thi đua đãxuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi do hội viên CCB làm chủ,mỗi năm doanh thu từ hàng trăm triệu đồng trở lên và giải quyết việc làm chohàng trăm lao động, trong đó có con em CCB. Tiêu biểu như: mô hình kinh tếtrang trại, gia trại vườn đồi kết hợp trồng cây ăn quả và chăn nuôi của CCBNguyễn Quốc Việt, CCB Bùi Đức Thịnh; trang trại chăn nuôi lợn của hội viên TrầnVăn Thìn ở xã Gia Hòa...

Công tác giáo dụctruyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đã có bước đột phá, mang lại hiệu quảthiết thực. Với tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ đi trước, các cấp Hội chủđộng xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức hơn 100 buổi kể chuyệntruyền thống cho thanh, thiếu niên; phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban liên lạc“Các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” và các trường học tổ chức 15 diễnđàn với các chủ đề “Tiếp lửa truyền thống”, “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúccủa Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình”, “Tiếp bước quânhành”, “Gặp gỡ nhân chứng lịch sử” với sự tham dự của hơn 2.000 lượt cán bộ,hội viên CCB, đoàn viên, thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, cáccấp Hội còn tăng cường phối hợp với Đoàn thanh niên và cơ quan quân sự, công antổ chức phát động ký kết giao ước thi đua tuyên truyền, vận động công dân nhậpngũ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm; xây dựng mô hình ký kết giaoước thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu niên hư cónguy cơ vi phạm pháp luật, điển hình trong triển khai thực hiện là CCB các xãGia Trấn, Gia Hưng, Gia Tiến.

Nhận thức đúngvai trò trong việc phối hợp với các đoàn thể tham gia các phong trào, các cuộcvận động ở địa phương, các cấp Hội CCB và MTTQ, các đoàn thể đã thống nhấtchương trình phối hợp để triển khai thực hiện. Các phong trào “Toàn dân bảo vêạn ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chungtay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… được Hội cụ thể hóa thànhcác chỉ tiêu thi đua và được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Trong 5 nămqua, cán bộ, hội viên đã giúp hơn 3.200 ngày công hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhaờ̉ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách; vận động ủng hộtrên 500 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, quỹ Vìtrẻ thơ… Đặc biệt, với phương châm “CCB hiến kế, hiến công xây dựng nông thônmới”, các cấp Hội đã phát động phong trào “CCB đột phá thực hiện tiêu chí môitrường”, mô hình “Đoạn đường CCB tự quản” với các tiêu chí “sáng, xanh, sạchđẹp và an ninh trật tự”. Kết quả đã đóng góp gần 4.000 ngày công, 527 triêụđồng, hội viên tự nguyện hiến 1.425m2 đất thổ cư, đóng góp trên 4.800m2 đất 313để làm đường giao thông, kênh mương, chỉnh trang đồng ruộng; tham mưu cho cấpủy, chính quyền tổ chức 154 tổ thu gom rác thải, giải tỏa 32 điểm đen về rácthải…

Những kết quả củaphong trào thi đua đã góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị củaHội và của địa phương, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phấn khơỉtiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Thùy Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/soi-noi-phong-trao-thi-dua-cyu-chien-binh-guong-mau-o-huyen-gia-vien-20200420082156287p12c18.htm