Sôi nổi phong trào thể thao quần chúng

Xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập các CLB, điểm tập luyện, tổ chức các giải thể thao cấp cơ sở… là những hoạt động mà các địa phương trong tỉnh đã và đang thực hiện nhằm thu hút người dân luyện tập thể dục thể thao (TDTT).

Người dân tập luyện yoga vào mỗi sáng tại công viên Nguyễn Văn Trị, TP.Biên Hòa. Ảnh: Ly Na

Người dân tập luyện yoga vào mỗi sáng tại công viên Nguyễn Văn Trị, TP.Biên Hòa. Ảnh: Ly Na

Với việc đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động, phong trào TDTT không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, tình đoàn kết cho nhân dân mà còn xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần.

* Phát triển rộng khắp

Xã Xuân Tâm được xem là xã tiêu biểu về phong trào TDTT quần chúng của H.Xuân Lộc trong khoảng hơn chục năm qua. Không chỉ quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ phong trào luyện tập TDTT mà xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép hoạt động TDTT với các cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại… Nhờ vậy, phong trào TDTT của xã ngày càng khởi sắc, có sự chuyển biến cả về số lượng, chất lượng.

Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã Xuân Tâm Nguyễn Đình Toàn cho biết, Xuân Tâm là một trong những xã có địa bàn rộng, dân cư đông, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Với chủ trương nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, xã đã xây dựng nhiều sân bóng đá, cầu lông, bóng chuyền trải rộng trên 10 ấp. Mỗi ấp đều có các đội bóng đá, bóng chuyền xây dựng quy chế hoạt động, động viên thành viên tham gia tập luyện. Đặc biệt, xã chú trọng kêu gọi xã hội hóa dụng cụ luyện tập TDTT công cộng. Hiện tại ở Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã đã lắp đặt được 13 dụng cụ.

“Để phong trào TDTT phát triển rộng khắp với mục tiêu khuyến khích rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, trước mắt xã Xuân Tâm sẽ tổ chức đại hội TDTT, huy động tất cả bà con tham gia. Cùng với đó, xã tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân chung tay xây dựng hồ bơi ngay tại Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, giúp bà con luyện tập, phòng chống đuối nước” - ông Toàn nói.

Tại TP.Long Khánh, phong trào TDTT cũng được duy trì, thu hút 48,8% dân số tập luyện thường xuyên. Theo Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Long Khánh Trương Thị Hương, công tác huy động các nguồn lực cho phát triển phong trào thể thao ở Long Khánh được đẩy mạnh. Hiện trên địa bàn có 125 sân tập luyện TDTT và cơ sở TDTT (trong đó có 9 sân vận động, 19 sân bóng mini, 39 sân bóng chuyền…). Nhiều công trình có sự đầu tư về kết cấu, chất lượng trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu tối đa của người tham gia luyện tập như: phòng tập Gold Healthy (P.Xuân An), Gym Quốc Trung (P.Xuân Thanh)…

Không chỉ tại các trung tâm văn hóa cấp xã mà ở những không gian công cộng trên địa bàn tỉnh có lắp đặt dụng cụ luyện tập TDTT ngoài trời, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập mỗi ngày. Từ đây, nhiều CLB, đội, nhóm đã hình thành, hoạt động miễn phí, ngày càng phát triển về số lượng.

* Lan tỏa phong trào…

Theo Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 38,3% số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên; 24,5% gia đình luyện tập TDTT thường xuyên. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.200 cơ sở hoạt động thể thao của tư nhân, với nhiều loại hình thể thao như: bơi, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, thẩm mỹ, thể hình, yoga… Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại vì vậy tiếp tục được duy trì, lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Mới đây, Bộ VH-TTDL đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Theo đó, phấn đấu số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 42% dân số của cả nước. Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 28% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 32% số hộ gia đình trong toàn quốc. Đến năm 2030, đạt 100% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ và có ít nhất 3 CLB TDTT cơ sở trở lên.

Bộ khuyến khích các địa phương xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới tính, vùng miền. Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, CLB TDTT; quan tâm tổ chức các hội thi, giải thi đấu nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi. Bên cạnh đó, khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thi, hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức các loại hình tập luyện TDTT đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Anh Nguyễn Đỗ Anh Minh, thành viên nhóm yoga thường xuyên luyện tập tại công viên Nguyễn Văn Trị, TP.Biên Hòa nói rằng, sở dĩ anh đến công viên luyện tập yoga là bởi ở đây không gian mát mẻ, rộng rãi. Nhờ rèn luyện TDTT, anh cảm thấy tinh thần luôn thoải mái, sức khỏe nâng cao. Anh Minh bộc bạch: “Sau khi tập yoga, nhiều người còn luyện tập thêm xoay tay và các động tác trên những dụng cụ thể thao được gắn cố định tại công viên. TDTT với chúng tôi như liều thuốc tinh thần để giải trí, mang lại hiệu quả tích cực trong cuộc sống”.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202104/soi-noi-phong-trao-the-thao-quan-chung-3052460/