Sôi nổi phong trào bóng đá tỉnh Khánh Hòa

Từ đầu tháng đến nay, trên khắp các mặt sân (từ sân lớn đến sân mini cỏ nhân tạo của tỉnh) diễn ra sôi nổi các hoạt động bóng đá phong trào thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Sẽ là không quá khi nói, tháng 7 này là tháng dành riêng cho giới đam mê bóng đá phong trào xứ Trầm. Bởi xuyên suốt từ đầu tháng đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 5 giải bóng đá phong trào được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức. Những giải đấu ấy đã tạo nên một bức tranh đời sống bóng đá phong trào tỉnh hết sức sôi động.

 Các đội bóng tranh tài giải bóng đá sân 5 thanh niên Nha Trang - Tranh cúp Khả Vi lần 2.

Các đội bóng tranh tài giải bóng đá sân 5 thanh niên Nha Trang - Tranh cúp Khả Vi lần 2.

Giải đấu thu hút sự quan tâm và được chờ đợi nhất của phong trào bóng đá tỉnh chính là giải bóng đá U13 (diễn ra từ ngày 15 đến 19-7, trên sân vận động 19-8 Nha Trang). Sở dĩ nói như vậy là bởi việc ngành Thể thao tỉnh duy trì đều đặn sân chơi này không chỉ góp phần tạo điều kiện cho các em nhỏ tự tin, thể hiện năng khiếu, đam mê mà còn giúp các em có thêm nhiều bạn mới tận hưởng những khoảnh khắc vui - khỏe bên trái bóng tròn. Cũng như năm ngoái, năm nay giải có sự tham dự của 8 đội bóng mạnh của tỉnh gồm: Á quân Nha Trang, Vạn Ninh, đương kim vô địch Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Hải Triều Cam Ranh và Nam Cường Sport. Kết quả, sau 5 ngày diễn ra các trận tranh tài sôi nổi, hấp dẫn đội bóng U13 Vạn Ninh đã xuất sắc trở thành tân vương giải đấu. Chia sẻ niềm vui sau chức vô địch lần đầu tiên của đội bóng, ông Huỳnh Văn Hào - Huấn luyện viên trưởng đội U13 Vạn Ninh cho hay: “So với các đội bóng tại giải, U13 Vạn Ninh được đánh giá là thấp bé, nhẹ cân nhất bởi đội bóng có nhiều em chỉ đang học lớp 4 - 5 nhưng các em chơi rất tập trung, với tinh thần quyết tâm cao. Đây là kết quả xứng đáng giành cho đội bóng và cũng là động lực giúp chúng tôi tiếp tục có sự đầu tư, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển phong trào bóng đá lứa tuổi U, đặc biệt là ở các trường học trên địa bàn huyện”.

Bên cạnh giải U13, phong trào bóng đá tỉnh những ngày này diễn ra sôi nổi với giải bóng đá sân 5 thanh niên Nha Trang tranh cúp Khả Vi lần 2 (diễn ra từ ngày 15-7 đến 16-8) trên sân cỏ mini cỏ nhân tạo Mỹ Gia. Điều thú vị là giải đấu chỉ mang tính chất phong trào, nhưng sức thu hút của giải lại rất tuyệt vời khi quy tụ đầy đủ những đội bóng mạnh như: Nam Phương Khánh Hòa, BĐS Thái Dương, Phước Long FC, Hoa Mai Auto, Vina Nha Trang… cùng các cầu thủ chuyên “phủi”, futsal chuyên nghiệp của đội Futsal Sanna Khánh Hòa gồm: Hà “Tồ”, Thống “Bành”, Viết Bính, Khắc Chí, Văn Thanh, Văn Lương, Pi Năng Thái An… Ngoài chất lượng chuyên môn tốt, giải đấu này còn được đánh giá khá cao về công tác tổ chức. Tất cả diễn biến trên sân trong các trận đấu giải đều được ban tổ chức phát trực tiếp thông qua kênh truyền hình facebook với tên K.Sport để tạo điều kiện cho người hâm mộ không đến được sân vẫn có thể cổ vũ, dõi theo các đội bóng, cầu thủ mình yêu thích. Chẳng hạn như mới đây, trong trận đấu lượt cuối vòng bảng giữa 2 đội Nam Phương Khánh Hòa gặp BĐS Thái Dương (diễn ra vào tối ngày 20-7, quay trực tiếp trên K.Sport) trận đấu này đã thu hút hơn 3,9 nghìn lượt người xem, 43 bình luận và 58 lượt yêu thích. Và điều đó cho thấy sự quan tâm lớn của giới đam mê bóng đá tỉnh nhà giành cho giải đấu này. Chia sẻ về mục đích tổ chức sân chơi phong trào này, ông Lê Huy Tư, chủ shop thể thao CR7 - Trưởng Ban tổ chức giải nói: “Ở Nha Trang hiện nay có ít giải đấu, do vậy mục đích của tôi chỉ muốn tạo sân chơi cho các anh em”. Được biết, giải có tất cả 16 đội bóng, được chia làm 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng bảng, tứ kết, bán kết và tranh chung kết. Tính đến thời điểm này, giải kết thúc giai đoạn vòng bảng và chuẩn bị bước vào loạt trận đối đầu trực tiếp của các đội bóng mạnh mỗi bảng, đây đều là trận đấu hứa hẹn kịch tính, hấp dẫn. Tổng kinh phí tổ chức giải khoảng hơn 80 triệu đồng do ông Lê Huy Tư tài trợ.

Ngoài 2 giải đấu nói trên, cũng trong tháng 7 này ở các địa phương như: TP. Nha Trang đang diễn ra giải bóng đá vô địch thành phố (khởi tranh từ ngày 16 đến 26-7); huyện Vạn Ninh vừa tổ chức xong giải bóng đá 7 người tranh cúp sân cỏ Vạn Bình nhằm hưởng ứng lễ phát động ngày chạy Olympic toàn dân; hay Câu lạc bộ Thành Thành Travel hiện đang tổ chức các trận giao hữu sân 11 người với các đội bóng phong trào tỉnh bạn như: Đắk Lắk, Lâm Đồng (diễn ra từ ngày 20 đến 25-7)… tất cả sự sôi động bóng đá phong trào tỉnh nhà.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202007/soi-noi-phong-trao-bong-da-tinh-khanh-hoa-8175248/