Sôi nổi ngày thi đấu thứ 2 Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV

Ngày thi đấu thứ 2 giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV tiếp tục với những cuộc tranh tài gay cấn tại nhiều nội dung thi đấu.

Trong sáng 3/10 tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) một loạt nội dung thi đấu của giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV đã diễn ra như: Đơn nam (dưới 45 tuổi), đồng đội nam...

Ngày 3/10, giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV tiếp tục diễn ra với hàng loạt nội dung thi đấu.

Ngày 3/10, giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV tiếp tục diễn ra với hàng loạt nội dung thi đấu.

Tại nội dung đồng đội nam, đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1 gặp đội báo Thái Nguyên. Hai đội thi đấu theo thể thức Swaythling 5 trận đơn để phân định thắng thua. Trong trận đấu đầu tiên, vận động viên Quang Hòa của đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1 dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 (11-8; 11-3; 11-3).

Tại nội dung đồng đội nam, đội Liên chi hội nhà báo Bộ Công an 1 gặp đội báo Thái Nguyên.

Sự gay cấn nằm trong trận thứ 2, vận động viên Trang Dũng đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1 gặp Nguyễn Toản của đội báo Thái Nguyên. Cặp đấu được xem là "cân tài cân sức" khi cả hai vận động viên đều được đánh giá cao nhờ sở hữu nền tảng kỹ thuật rất tốt nên các ván đấu luôn là một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

Sau trận đấu giành chiến thắng dễ dàng, tại trận thứ 2 khán giả được chứng kiến một cuộc đấu gay cấn giữa hai đội. Vận động viên Trang Dũng giành chiến thắng giúp đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1 dẫn trước 2-0.

Một điểm đáng chú ý là vận động viên Trang Dũng mới bình phục chấn thương trước khi bước vào giải, có lẽ chính vì thế có lúc anh để đối thủ vượt lên dẫn điểm tuy nhiên bằng bản lĩnh thi đấu dày dặn, tay vợt của Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an vẫn giành điểm số quyết định để vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0 (11-7, 14-12; 11-9).

Tại trận thi đấu thứ 3 quyết định, vận động viên Việt Hưng đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1 cũng có chiến thắng áp đảo trước vận động viên của đội Báo Thái Nguyên với cách biệt rất lớn lần lượt là 11-2; 11-4; 11-4.

Tại trận thứ 3 quyết định, vận động viên Việt Hưng đã có chiến thắng thuyết phục trước đội Báo Thái Nguyên.

Nhờ chiến thắng trong trận đấu thứ 3 này, đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1 vượt qua đội Báo Thái Nguyên để giành quyền vào vòng bán kết nội dung đồng đội nam.

Với chiến thắng này, đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1 vượt qua đội Báo Thái Nguyên để giành quyền vào vòng bán kết nội dung đồng đội nam.

Cũng trong sáng 3/10 tại nội dung đơn nam, vận động viên Khổng Hà của đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1 đã giành chiến thắng 3-0 (11-9; 11-5; 11-7) trước vận động viên Đỗ Quang Trung của đội Liên chi hội Nhà báo ngành Ngân hàng.

Tại nội dung đơn nam, vận động viên Khổng Hà của đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1 đã giành chiến thắng 3-0 (11-9; 11-5; 11-7) trước vận động viên Đỗ Quang Trung.

Trong chiều ngày 3/10 giải đấu sẽ tiếp tục với hàng loạt nôi dung như đơn nam, đôi nam nữ, đôi nam...

Giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 4/10.

Trong chiều 3/10, giải sẽ tiếp tục với các trận đấu thuộc một loạt nội dung như đơn nam dưới 45 tuổi; đôi nam, đôi nam nữ…

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV diễn ra từ ngày 2-4/10 tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) quy tụ 178 vận động viên (VĐV) nam và 30 VĐV nữ.

Các VĐV tranh tài ở 14 nội dung gồm: Đơn nam lãnh đạo, đồng đội nam, đơn nam từ 45 tuổi trở lên, đơn nam dưới 45 tuổi, đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đôi nam có lãnh đạo… Đặc biệt, mùa giải năm nay có VĐV tham gia nội dung đơn nữ lãnh đạo và đôi nữ có lãnh đạo.

Một số đơn vị lần đầu tham dự giải như: Tạp Chí Quân sự Quốc phòng, Liên chi hội nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có nhiều đơn vị tham gia giải trong nhiều năm liền với số lượng VĐV tham gia đông đảo như đội Đài Truyền hình Việt Nam với 29 VĐV.

Đặc biệt, giải năm nay có VĐV tham gia nội dung đơn nữ lãnh đạo và đôi nữ có lãnh đạo. Các đội và VĐV đoạt giải Nhất, Nhì và đồng hạng Ba sẽ được nhận Cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng.

Tham dự Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - 2020, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an có 8 VĐV tham gia 6 nội dung: đồng đội nam (2 đội: LCH Nhà báo Bộ Công an 1, LCH Nhà báo Bộ Công an 2), đôi nam có lãnh đạo, đôi nam, đôi nam - nữ dưới 45 tuổi, đơn nam từ 45 tuổi trở lên và đơn nam dưới 45 tuổi.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/soi-noi-ngay-thi-dau-thu-2-giai-bong-ban-cup-hoi-nha-bao-viet-nam-lan-thu-xiv-614088/