Sôi nổi Ngày hội Văn hóa thể thao trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2021

Ngày 18/4, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2021, với sự tham gia sôi nổi của 92 công đoàn cơ sở và hơn 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Tới dự Ngày hội có ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Bùi Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố; ông Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên; bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên; ông Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên.

Phát biểu tại Ngày hội, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được Liên đoàn Lao động quận quan tâm, thông qua hoạt động các câu lạc bộ, các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân… qua đó giúp công nhân, viên chức, lao động nâng cao văn hóa tinh thần và rèn luyện sức khỏe.

Để thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2021 như: Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2021); 75 năm Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức trọng thể ở Việt Nam (1/5/1946-1/5/2021); Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao đến 100% công đoàn cơ sở.

Năm nay, Ngày hội Văn hóa thể thao tổ chức với 5 môn thi đấu: Cầu lông, bóng bàn, kéo co, khiêu vũ và cắm, tỉa hoa nghệ thuật, thu hút hơn 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đến từ khối Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, khối phường, doanh nghiệp trên địa bàn.

“Liên đoàn Lao động quận kỳ vọng các hoạt động sôi nổi trong Ngày hội sẽ giúp tăng thêm sự hiểu biết, tinh thần đoàn giữa các phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và tổ chức Công đoàn trên địa bàn quận; tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực mới để công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên vững tin, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm của 6 tháng đầu năm 2021, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2021”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Lao động Thủ đô ghi nhận tại Ngày hội:

 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị thuộc khối Công đoàn Trường Mầm non tham gia Ngày hội

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị thuộc khối Công đoàn Trường Mầm non tham gia Ngày hội

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội Văn hóa thể thao quận Long Biên năm 2021

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên Nguyễn Quốc Long trao Cờ lưu niệm cho công đoàn cơ sở khối Tiểu học tham gia Ngày hội

Kéo co là bộ môn thể thao thể hiện sức mạnh tập thể, thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận

Đoàn viên tham gia tranh tài ở môn thi bóng bàn

Vận động viên tranh tài ở môn thi cầu lông

Các trận cầu luôn thu hút sự cổ vũ sôi nổi, cuồng nhiệt của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động

Đoàn viên công đoàn tham gia thi ở nội dung khiêu vũ

Các đội thi thuyết trình trước Ban Giám khảo về tác phẩm của mình trong phần dự thi Cắm và tỉa hoa nghệ thuật

Đội thi đến từ Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên thuyết trình về tác phẩm cắm hoa có chủ đề " Kết nối yêu thương, trường học hạnh phúc"

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Quận Long Biên trao thưởng cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì và Ba phần thi Cắm, tỉa hoa nghệ thuật

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao thưởng cho các đội đoạt giải cao trong Ngày hội Văn hóa thể thao quận Long Biên năm 2021

Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Thị Thanh Giang trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải cao tại Ngày hội

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên Nguyễn Quốc Long trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội đoạt giải trong Ngày hội Văn hóa thể thao năm 2021

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao giải chuyên đề cho các đội đoạt giải trong phần thi Cắm, tỉa hoa nghệ thuật

B.Duy - L.Hằng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/soi-noi-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-trong-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-quan-long-bien-nam-2021-121582.html