Sôi nổi Ngày hội văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh Bình Định năm 2018

Tối 29-7, tại thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh Bình Định lần thứ XIII năm 2018. Hơn 600 diễn viên, vận động viên của 6 đoàn (gồm TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và BĐBP Bình Định) đem đến cho khán giả nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ sinh động, có chất lượng nghệ thuật cao.

Tiết mục hát múa “Đi theo tiếng gọi Bác Hồ” của Đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP Bình Định. Ảnh: Công Cường

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với chương trình văn nghệ chào mừng gây ấn tượng qua màn múa mang tính sử thi, thể hiện cảnh sinh hoạt, sự cần cù chịu khó lao động của người dân miền biển, cùng sự gắn bó tình quân dân ở khu vực biên giới biển...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Những năm qua, bên cạnh việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi hỗ trợ bà con trong hoạt động đánh bắt, sản xuất, kinh doanh, phát triển các dịch vụ trên biển, giúp ngư dân vươn khơi bám biển, chính quyền địa phương rất quan tâm đến đời sống tinh thần người dân, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo. Ngày hội là một trong những sự kiện thiết thực thể hiện sự quan tâm này.

Sau lễ khai mạc là chương trình văn nghệ giữa các đoàn đã diễn ra lôi cuốn, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, thu hút rất đông khán giả đến theo dõi. Trong đó, Đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP Bình Định đã mang đến ngày hội chương trình văn nghệ “Biển đảo quê hương và người chiến sĩ Biên phòng” góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương ven biển trong tỉnh.

Trong 2 ngày 30 và 31-7, các đoàn sẽ tiếp tục giao lưu, thi tài các môn thể thao và biểu diễn văn hóa, văn nghệ, hội đánh bài chòi cổ dân gian, ẩm thực các vùng miền, thi người đẹp miền biển…

Công Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/soi-noi-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-mien-bien-tinh-binh-dinh-nam-2018/