Sôi nổi ngày hội tư vấn tuyển sinh AJC Open Day 2018

Hôm 22/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở ngày hội tư vấn tuyển sinh AJC Open Day để giải đáp thắc mắc cho các thí sinh thi về tuyển sinh, cách ôn thi vào trường.

Hội đồng tư vấn tuyển sinh trả lời thắc mắc của thí sinh.

Ngày 22/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh AJC Open Day 2018. Tham gia ngày hội tuyển sinh có ông Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng ban tổ chức và nhiều thầy cô, phụ huynh cùng các em học sinh.

Tại ngày hội, các em học sinh đã được giải đáp các thắc mắc về quy chế tuyển sinh, kinh nghiệm ôn thi, cơ hội nghề nghiệp và tận mắt tham quan cơ sở vật chất đào tạo của học viện.

PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc học viện, Trưởng ban tổ chức trả lời về mục đích tổ chức ngày hội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Chia sẻ về mục đích tổ chức ngày hội, PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc học viện, Trưởng ban tổ chức nói: “Trong thời buổi công nghệ thông tin hiện nay, các em học sinh có nhu cầu tìm hiểu về các ngành dự thi rất cao. Học viện có nhiều kênh để truyền thông nhưng chúng tôi mở ngày hội này là để tập trung tư vấn tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc. Đặc biệt, đây là cơ hội để học sinh nhìn tận mắt môi trường, cơ sở vật chất đào tạo để các em tự tin dự thi vào học viện. Nhà trường luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả các em”.

Học sinh chăm chú nghe giải đáp thắc mắc của ban tư vấn tuyển sinh. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Ông Lương Tiến Hiệp, giảng viên khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo chia sẻ: “Học viện báo chí có 8 chuyên ngành truyền thông, năm nay nhà trường mở một số ngành truyền thông mới. Cơ hội việc làm của các sinh viên rất đa dạng như làm trong nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ. Theo khảo sát, sinh viên khoa PR, Quảng cáo khóa K33 sau khi tốt nghiệp có tỉ lệ việc làm chiếm trên 90%".

“Năm nay, khoa Tuyên truyền mở một chuyên ngành mới là truyền thông chính sách, đào tạo cử nhân sau khi ra trường sẽ làm việc ở trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ nghành, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang, đào tạo cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện về công tác truyền thông, các tổ chức kinh tế và tập đoàn kinh tế”, ông Quản Văn Sĩ, giảng viên khoa Tuyên truyền chia sẻ.

Ông Dương Quốc Bình, giảng viên khoa Báo chí chia sẻ cách vượt qua phần thi năng khiếu báo chí.

Để thi tốt năng khiếu báo chí, ông Dương Quốc Bình, giảng viên khoa Báo chí lưu ý các thí sinh trước kì thi cần cầm máy ảnh đi chụp và tìm hiểu về các tác phẩm của những phóng viên đi trước, để có thể trả lời câu hỏi phỏng vấn về chuyên ngành ảnh báo chí, quay phim.

Một số hình ảnh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh Open Day tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Các bạn học sinh được đi tham quan cơ sở vật chất tại trường.

Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn trong ngày hội.

Các bạn học sinh dự định thi ngành truyền hình tại học viện.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/soi-noi-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-ajc-open-day-2018-d394637.html