Sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện ở Đà Nẵng

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các hoạt động hiến máu tình nguyện phải tạm dừng, khiến nguồn dự trữ máu tại các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng thiếu hụt đáng kể. Trước tình hình trên, sáng 22-2, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đà Nẵng) tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" năm 2020 thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các chi đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố háo hức tình nguyện tham gia.

Đông đảo các bạn trẻ tham gia hiến máu.

Đông đảo các bạn trẻ tham gia hiến máu.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo y bác sĩ Khoa Huyết học - Truyền máu, các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thành phố đã có mặt đông đủ tại Thành đoàn Đà Nẵng, cùng nhau sắp xếp bàn ghế, các trang thiết bị y tế chuyên dụng và các phần quà để chuẩn bị cho ngày Hội sắp diễn ra. Đang loay hoay cùng các tình nguyện viên chuẩn bị cho ngày hiến máu ý nghĩa, anh Nguyễn Duy Thành - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn cho biết, để ngày Hội hiến máu diễn ra thành công tốt đẹp, công tác chuẩn bị của Thành Đoàn cùng các đơn vị liên quan đã diễn ra cách đó 1 tuần. Thông qua việc tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, website của Thành Đoàn, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân Đà Nẵng. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón các bạn trẻ tham gia hiến máu.

Đúng 7 giờ, ngày Hội hiến máu cứu người chính thức diễn ra. Có mặt tại bàn đăng ký là các bạn đoàn viên, thanh niên, các lực lượng vũ trang, thành viên của các câu lạc bộ, đội, nhóm đang sinh hoạt, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố tham dự. Cùng 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an TP Đà Nẵng có mặt sớm nhất tại ngày Hội, Thiếu úy Nguyễn Khắc Định (từng 6 lần tham gia hiến máu tình nguyện) vui vẻ bộc bạch: "Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp giúp cho người nhận máu không chỉ nhận sự sống mà còn nhận được cả sự sẻ chia, tình cảm, sự quan tâm của toàn xã hội nói chung và người cho máu nói riêng. Tôi hy vọng, trong buổi sáng hôm nay sẽ có thêm nhiều bạn trẻ tình nguyện hiến máu để những việc làm tốt đẹp như thế này có thể lan tỏa khắp mọi nơi".

Đang tất bật cùng các y bác sĩ thực hiện công tác lấy máu tình nguyện, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Ánh - Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu cho biết, thời gian qua, lượng máu dự trữ tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố có sự thiếu hụt đáng kể. Nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 khiến cho các hoạt động hiến máu tình nguyện phải tạm dừng. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm sinh viên đang trong quá trình nghỉ học nên cũng khiến cho lực lượng xung kích tham gia hiến máu giảm đáng kể. Thông qua buổi hiến máu hôm nay, bác sĩ Ánh hy vọng sẽ tiếp nhận thêm nhiều đơn vị máu ý nghĩa bổ sung vào ngân hàng máu của thành phố, kịp thời cứu giúp người bệnh vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng (áo xanh) - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng tham gia hiến 350ml máu tại ngày hội.

Là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo sát sao tại ngày Hội hiến máu và cùng hàng trăm bạn trẻ hiến những giọt máu ý nghĩa của mình, anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người lo lắng, hạn chế đến những nơi có đông người nên cũng khiến cho công tác hiến máu tình nguyện cũng bị ảnh hưởng. Trước tình hình trên, Thành đoàn Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện để huy động nguồn máu quý giá của tuổi trẻ Đà Nẵng nhằm bổ sung vào ngân hàng máu Đà Nẵng. "Với thông điệp "một giọt máu cho đi, 1 cuộc đời ở lại" không phải chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên hiến máu ngày hôm nay đều muốn góp 1 phần công sức, giúp đỡ cho các bệnh nhân đang được chờ cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố", anh Dũng chia sẻ.

Kết thúc ngày hội hiến máu ý nghĩa, Ban Tổ chức thu được hơn 500 đơn vị máu thuộc các nhóm máu khác nhau, qua đó đã phần nào giảm tải được áp lực thiếu hụt nguồn máu trong thời gian qua. Những đơn vị máu ý nghĩa trên đã sẵn sàng cung cấp cho nhiều bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_220725_soi-noi-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-o-da-nang.aspx