Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

Sáng nay 8-11, nhiều ấp, khu phố trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư năm 2020...

* Đến dự và phát biểu với bà con nhân dân KP6, P.Xuân An, TP.Long Khánh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào sáng nay 8-11, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã biểu dương những nỗ lực của người dân nơi đây trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu phố văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng quà cho tập thể ban điều hành KP6, P.Xuân An, TP.Long Khánh (ảnh: Ng.Hà)

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng quà cho tập thể ban điều hành KP6, P.Xuân An, TP.Long Khánh (ảnh: Ng.Hà)

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Ngay trong Ngày hội, KP6, P.Xuân An đã sử dụng công nghệ thông tin để trình bày báo cáo về ngày hội đại đoàn kết, kèm theo hình ảnh hoạt động của KP trong năm đã thể hiện trình độ văn minh cao của người dân nơi đây. Long Khánh đang được quy hoạch, triển khai thành thành phố thông minh, tôi mong muốn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP.Long Khánh nói chung, P.Xuân An và KP6 tiếp tục lãnh đạo, động viên nhân dân đoàn kết nhân rộng những mô hình hay trong xây dựng khu phố văn minh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.Long Khánh thành đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét riêng, đặc thù của đô thị được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu trong lành, nguồn nước tốt nhất”.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình đô thị hóa, bên cạnh những mặt tích cực, KP6 cũng như nhiều KP, khu vực đô thị trên địa bàn khó tránh khỏi những vấn đề tệ nạn xã hội nên chi bộ và ban ấp KP6 cần tiếp tục động viên nhân dân đoàn kết, để mỗi người dân, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống tội phạm, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh hiện đại, hoàn thành mục tiêu Đảng bộ thành phố đề ra.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã trao tặng phần quà trị giá 10 triệu đồng cho tập thể nhân dân KP6 và tặng 5 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn KP6.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao tặng quà cho nhân dân ấp Quới Thạnh (ảnh: Hồ Thảo)

* Sáng cùng ngày, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng với nhân dân ấp Quới Thạnh, xã Phước An, H.Nhơn Trạch. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội, ngay từ sáng sớm, bà con nhân dân trong ấp đã tham gia các trò chơi, hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi. Tại Ngày hội, nhân dân trong ấp tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng ấp tiếp tục phát triển, đổi thay tốt đẹp hơn.

Đến với bà con nhân dân ấp Quới Thạnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà ấp đã đạt được, nhất là trước sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm trong phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân trong ấp thời gian qua.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trò chuyện với cán bộ, người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Quới Thạnh (ảnh: Hồ Thảo)

Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ ấp, cũng như các đơn vị khác tại địa phương, nhằm phát huy, nhân rộng những cách làm hay, điển hình tốt, đưa các phong trào, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã trao 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho nhân dân ấp Quới Thạnh và 5 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các cá nhân điển hình tiêu biểu của ấp.

* Sáng cùng ngày, ấp An Lâm, xã Long An, H.Long Thành cũng đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự và phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng biểu dương những thành quả mà nhân dân ấp An Lâm đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể và cá nhân ấp An Lâm (ảnh: Ng.Hà)

Đặc biệt năm 2020, nhân dân ấp An Lâm đã đoàn kết, chung tay đóng góp xây dựng các tuyến đường nông thôn mới; duy trì tốt mô hình “tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, cùng các hoạt động tương trợ, giúp nhau trong cộng đồng dân cư, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết, chung sức xây dựng phát triển kinh tế xã hội…

Bí thư Huyện ủy Long Thành đề nghị chi bộ, ban ấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp phát động; đoàn kết, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 và góp phần vào thành công chung của huyện.

Trong ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Minh Dũng đã tặng quà cho tập thể nhân dân ấp An Lâm (10 triệu đồng) và 5 cá nhân (1 triệu đồng/phần) có thành tích xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, H.Trảng Bom ngày 8-11, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đánh giá cao kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Tân Hưng. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn chi bộ, ban công tác mặt trận ấp tiếp tục vận động nhân dân chung tay đoàn kết tiếp tục xây dựng ấp văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung (thứ hai từ phải qua) trao đổi kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết tại ấp Tân Hưng (ảnh: Ng.Hà)

Được biết năm 2020, số hộ giàu và khá tăng cao, toàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo; trong năm có trên 99% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Người dân có ý thức bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Dip này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Vũ Đình Trung trao tặng phần quà cho tập thể ban ấp trị giá 10 triệu đồng và 5 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyệt Hà - Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202011/soi-noi-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-cac-khu-dan-cu-3029740/