Sôi nổi Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc

(CT) - Ngày 31-10-2020, Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sôi nổi tại các địa phương: ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ; ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai; khu vực 3 - phường Ba Láng và khu vực Phú Mỹ - phường Thường Thạnh, quận Cái Răng; ấp Tân Long B, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền; khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Hoạt động này gắn với sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2020).

Ông Lê Tấn Thủ (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ.

Ông Lê Tấn Thủ (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ.

Ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đến dự Ngày hội tại ấp 1, xã Thạnh Phú; ông Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đến dự Ngày hội tại ấp Trường Bình, xã Trường Thắng; ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự Ngày hội tại khu vực 3 - phường Ba Láng; ông Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố, đến dự Ngày hội tại ấp Tân Long B, xã Tân Thới.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử 90 năm của MTTQVN; nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực, ấp trong năm 2020.

Qua 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ấp 1 đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Tiêu biểu như đã vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học, xây dựng mô hình 2 lúa 1 màu, nuôi cá trên ruộng; các đoàn thể ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 240 hộ vay 4,8 tỉ đồng… góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương. Hiện, trên địa bàn ấp còn 4 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Ban CTMT và các đoàn thể đã vận động 525kg gạo, 40 phần quà với số tiền 17 triệu đồng; xây dựng 3 căn nhà tình thương, trị giá 77 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn… Kết quả bình xét cuối năm, ấp 1 đạt 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm).

Trong năm 2020, Ban CTMT ấp Trường Bình tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, như: duy trì hiệu quả các tổ hùn vốn, tổ vay vốn; vận động xã hội hóa tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Trên địa bàn ấp có 3 lò sấy lúa và 2 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Ban CTMT ấp Trường Bình phối hợp thực hiện mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp... Có 97% gia đình của ấp đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Năm qua, với sự vận động của cấp ủy chi bộ, Ban CTMT khu vực, tất cả hộ dân khu vực 3, phường Ba Láng đăng ký tham gia thực hiện duy trì, giữ vững phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực được đảm bảo; nhiều mô hình kinh tế, văn hóa - xã hội được duy trì hoạt động. Trong năm, khu vực có 4 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; Ban CTMT khu vực vận động trao tặng hàng trăm phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Ðến cuối năm 2020, khu vực không còn hộ nghèo. Tại Ngày hội, Ban CTMT khu vực 3 phát động thi đua năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu: giữ vững danh hiệu “Khu vực văn hóa” với trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, không có hộ tái nghèo; giải quyết tốt và kịp thời bức xúc của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp;…

Năm 2020, Ban CTMT khu vực Phú Mỹ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQVN phát động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Trong đó, vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 106% chỉ tiêu được giao; vận động tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn, với tổng trị giá 30 triệu đồng;... Hiện, các đoàn thể bảo lãnh cho 85 hộ gia đình đoàn viên, hội viên, nhân dân vay vốn với tổng dư nợ hơn 1 tỉ đồng để đầu tư sản xuất, cải tạo vườn tạp… Từ nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, khu vực hiện chỉ còn 1 hộ nghèo.

Những năm qua, với sự phối hợp của Ban CTMT ấp, các đoàn thể và sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế ấp Tân Long B đã có nhiều khởi sắc. Ðời sống kinh tế của người dân ngày càng được nâng cao; công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt bằng các hình thức: hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm,… giúp 3 hộ thoát nghèo. Ban CTMT ấp còn phối hợp vận động nhân dân thực hiện nhiều công trình giao thông nông thôn: đắp 1 con đập Cầu Giữa ngang 2,5 mét, dài 25 mét với tổng chi phí 25 triệu đồng; phát quang, khai thông dòng chảy các kênh nội đồng với tổng chiều dài 2.200m… Trong năm 2020, toàn ấp có 409/415 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,55%.

Trong năm 2020, Ban CTMT khu vực Bình Chánh đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQVN phát động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Ban CTMT vận động, phối hợp thăm hỏi, tặng quà, giải quyết việc làm và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các chi hội, đoàn thể tín chấp cho 167 hộ vay trên 6,8 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Tại Ngày hội, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, được biểu dương, khen thưởng; nhiều gia đình thoát nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà.

NHÓM PV-CTV

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/soi-noi-ngay-hoi-ai-doan-ket-toan-dan-toc-a126984.html