Sôi nổi ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông

Ngày 14-7, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hoạt động cao điểm 'Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe máy' năm 2019. Chương trình diễn ra khắp các tổ chức Đoàn trên địa bàn thành phố.

Tại lễ phát động điểm của thành phố ở công viên Bình Phú, quận 6, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Nhạc kịch tuyên truyền văn hóa giao thông, ra mắt Đội hình SOS hướng Nam, tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho các đội hình tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng các vật dụng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cho đội hình “Phản ứng nhanh” và các đội hình tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Ngày hội cũng diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Chương trình “Những chuyến đi an toàn”, kiểm tra, thay nhớt miễn phí và bảo dưỡng xe gắn máy, hướng dẫn sửa chữa linh kiện và tặng phiếu giảm giá sửa xe máy, hội thi lái xe an toàn “Vững kiến thức, chắc tay lái, sáng tương lai” và sân chơi an toàn giao thông cho thiếu nhi “Nụ cười trẻ thơ”.

 Các đơn vị thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các đơn vị thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đặc biệt, tuổi trẻ thành phố được trải nghiệm hoạt động trải nghiệm một ngày tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy với các phần việc: Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, tập huấn kỹ năng sơ cứu cơ bản, trải nghiệm thực tế, thăm hỏi, động viên và tặng quà nạn nhân bị tai nạn giao thông...

Còn tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố, căn cứ đặc thù địa phương, tính chất nhiệm vụ cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày hội. Trong đó, tập trung tổ chức các hội thi, sân chơi về văn hóa giao thông, hoạt động tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, diễn tập cứu hộ, cứu nạn, tuyên truyền đội mũ bảo hiểm, xây dựng trạm dừng, nhà chờ xe buýt kiểu mẫu, điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn, triển khai, phối hợp, tập hợp các đội hình tình nguyện phản ứng nhanh đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/soi-noi-ngay-hoat-dong-cao-diem-chien-si-tinh-nguyen-chung-tay-xay-dung-van-hoa-giao-thong-582383