Sôi nổi Ngày Chủ nhật xanh đầu tiên trong năm 2021

Ngày Chủ nhật xanh đầu tiên trong năm 2021 đã được các cấp bộ Đoàn thành phố Hà Nội triển khai đồng loạt trong ngày 21-3 tại 110 cơ sở Đoàn. Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa đã diễn ra thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

Đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng tổ chức bóc gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định

Trong đó, các hoạt động nổi bật là: Ra quân làm vệ sinh môi trường ở các tuyến đường làng ngõ xóm, thu gom xử lý rác thải, trồng và chăm sóc các bồn hoa ở các tuyến đường, các điểm công cộng...

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong gia đình, ngoài ngõ, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một số hình ảnh tại các cơ sở Đoàn trong Ngày Chủ nhật xanh đầu tiên:

Trồng hoa ở các tuyến đường, các điểm công cộng tại quận Hai Bà Trưng.

Trồng cây tại khu vực cơ quan, công sở do đoàn viên, thanh niên huyện Mê Linh tổ chức.

Đoàn viên, thanh niên quận Nam Từ Liêm chăm sóc các bồn cây trong dải phân cách.

Đoàn viên, thanh niên ngành Điện lực Ứng Hòa làm tốt công tác chuyên môn trên địa bàn.

Thanh niên quận Đống Đa tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Đoàn viên quận Ba Đình thực hiện các bích họa trên tường.

Thanh Niên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994264/soi-noi-ngay-chu-nhat-xanh-dau-tien-trong-nam-2021