Sôi nổi Liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động quận Hoàn Kiếm

Tối 9/10, tại sân khấu ngoài trời bên hồ Hoàn Kiếm tưng bừng diễn ra liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động quận Hoàn Kiếm. Chương trình thu hút sự quan tâm chứng kiến cổ vũ của đông đảo công nhân viên chức lao động, người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Các đại biểu tặng hoa cho những đơn vị tham gia Liên hoan văn nghệ.

Các đại biểu tặng hoa cho những đơn vị tham gia Liên hoan văn nghệ.

Tới dự Liên hoan văn nghệ có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội; đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Đinh Hồng Phong- Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm; cùng đông đảo công nhân viên chức lao động quận tới tham gia và cổ vũ.

Chương trình Liên hoan văn nghệ là một trong những hoạt động ý nghĩa của cán bộ, công nhân, viên chức lao động quận Hoàn Kiếm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội; 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2020), và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Chương trình Liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động quận Hoàn Kiếm tối 9/10.

Tham gia Liên hoan văn nghệ là các ca sĩ, diễn viên không chuyên tới từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Xuyên suốt chương trình là gần 20 tiết mục hát, múa với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi quê hương đất nước, Thủ đô anh hùng và giai cấp công nhân Việt Nam.

Các tiết mục văn nghệ được giàn dựng công phu, đầu tư trang phục kỹ lưỡng.

Bằng sự nhiệt huyết, các ca sĩ, nghệ sĩ là công nhân, viên chức, người lao động của quận Hoàn Kiếm đã cống hiến cho khán giả một đêm ca nhạc đặc sắc, hấp dẫn.

Đêm liên hoan văn nghệ thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người lao động và người dân đến thưởng thức.

Liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động quận Hoàn Kiếm là sân chơi bổ ích, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho công nhân viên chức lao động được thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống. Cùng đó, tăng cường xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội và góp phần giáo dục truyền thống cho công nhân viên chức lao động.

Xuân Sinh- Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/soi-noi-lien-hoan-van-nghe-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-quan-hoan-kiem-114144.html