Sôi nổi lễ ra quân huấn luyện tại các đơn vị BĐBP

Trong hai ngày 26 và 27-2, BĐBP các tỉnh, thành, học viện, nhà trường đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Ban Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện BĐBP tham quan triển lãm mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: Nguyễn Hào

Ban Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện BĐBP tham quan triển lãm mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: Nguyễn Hào

Năm 2018, công tác huấn luyện của các đơn vị BĐBP đã được triển khai nghiêm túc, được Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh BĐBP, chính quyền địa phương đánh giá cao. Các mặt công tác biên phòng nói chung và công tác huấn luyện nói riêng trong các đơn vị BĐBP được triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hoàn thành cơ bản các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có niềm tin, ý chí và bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, các đơn vị BĐBP đã thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện tốt “3 kết hợp” trong huấn luyện; coi trọng đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình nhiệm vụ, chú trọng huấn luyện nghiệp vụ biên phòng; đảm bảo chỉ tiêu 100% về quân số, nội dung, chương trình, thời gian, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện; không có trường hợp nào mất an toàn trong huấn luyện.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau tham quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện. Ảnh: Lê Khoa

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Cao Bằng tham gia chạy CISM. Ảnh: Thế Tùng

Các phòng, ban, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Thuận ký giao ước thi đua. Ảnh: Lĩnh Kiên

Toàn cảnh buổi lễ ra quân tại Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang. Ảnh: Trần Khiêm

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Sơn La tham gia chạy thể thao CISM và chạy Olympic. Ảnh: Hờ A Thành

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Ninh biểu diễn võ thuật trong lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Xuân Hùng

BĐBP Quảng Nam duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Văn Vinh

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Ninh Bình chạy thể thao CISM và chạy Olympic. Ảnh: Quốc Việt

Duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của BĐBP TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk trao giấy khen cho Đại úy Đậu Phương Hoàng (tác giả của sáng kiến dụng cụ tháo lắp đạn 7,56mm K56 cho băng đạn AK, đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả và an toàn trong quá trình huấn luyện) trong lễ ra quân huấn luyện của BĐBP tỉnh. Ảnh: Thái Kim Nga

Biểu diễn huấn luyện chó nghiệp của phòng Tham mưu BĐBP Đà Nẵng trong lễ ra quân huấn luyện của BĐBP tỉnh. Ảnh: Trúc Hà

Các phòng, ban khối Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận ký kết giao ước thi đua cao điểm. Ảnh: Trung Thành

Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên duyệt binh trong lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Hồng Chiên

Tại buổi lễ ra quân, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành đã phát động thi đua với chủ đề “Kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và an toàn giao thông”, bao gồm 5 nội dung, trong đó xác định kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên khá và giỏi.

Ngay sau buổi lễ ra quân huấn luyện, tại một số Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành, các cán bộ chiến sỹ đã tham gia "Ngày chạy thể thao CISM” do Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM) phát động kết hợp với chạy Olympic để hưởng ứng chuỗi hoạt động Tháng thanh niên và chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

PV-CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/soi-noi-le-ra-quan-huan-luyen-tai-cac-don-vi-bdbp/