Sôi nổi lễ hội cầu vật Thúy Lĩnh

QĐND Online- Cứ vào mùng 4, 5 và 6 tháng Giêng hằng năm, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại trở nên náo nhiệt với hội vật cầu truyền thống.

Lễ hội vật cầu của làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072). Khi đó, thái tử Linh Lang, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp Tết đến Xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.

Sân thi đấu hình vuông có một hố ở chính giữa để đặt quả cầu và 4 hố ở bốn góc sân, tương ứng với “khung thành” của 4 đội. Mỗi đội có 2 cầu thủ, mặc quần trắng, mình trần thắt đai theo màu cờ cắm ở góc sân (4 cờ cắm ở góc sân là đỏ, xanh, vàng, tím). Đội nào mang được nhiều lần quả cầu về hố của mình đội đó sẽ chiến thắng.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin gửi đến độc giả những hình ảnh sôi nổi của lễ hội:

 Quả cầu thường được làm bằng gỗ mít và sơn màu đỏ có trọng lượng 20kg được trọng tài đặt giữa sân.

Quả cầu thường được làm bằng gỗ mít và sơn màu đỏ có trọng lượng 20kg được trọng tài đặt giữa sân.

Để đưa được quả cầu son về “khung thành” của mình đòi hỏi người chơi phải thật khỏe, xoay sở tốt trước sự cản phá của 3 đội còn lại.

Thời gian thi đấu mỗi trận cầu là 40 phút.

Những pha tranh cướp quyết liệt đòi hỏi người chơi có sức khỏe bền bỉ.

Một pha ghi điểm của đôi đeo đai màu đỏ.

Giải vật cầu Thúy Lĩnh luôn thu hút đông đảo người dân đến xem và cũng là dịp nhiều người mê chụp ảnh về đây săn khoảnh khắc đẹp.

TRỌNG HẢI (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/soi-noi-le-hoi-cau-vat-thuy-linh-608823