Sôi nổi khí thế thi đua chào mừng Ngày hội lớn

Hòa chung với không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Đại học Chính trị đang thi đua học tập, rèn luyện, lập thành tích chào mừng Ngày hội lớn của cử tri cả nước...

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021. Nhận thức rõ vấn đề này, thời gian qua, Trường Đại học Chính trị đã tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị và đẩy mạnh các phong trào thi đua để hướng đến ngày bầu cử, 23/5/2021. Theo đó, Nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Bên cạnh việc thiết kế, làm mới hàng chục pano, bảng biển tuyên truyền về bầu cử, Cổng Thông tin điện tử của Trường Đại học Chính trị cũng đã tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền về các điểm mới trong quy định về bầu cử... qua đó giúp cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Trường, nhất là những đồng chí lần đầu tham gia bầu cử nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Đồng chí Đặng Việt Trung, học viên năm thứ nhất Trường Đại học Chính trị chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tôi cảm thấy thực sự phấn khởi, tự hào. Thông qua các nội dung tuyên truyền, tôi và anh em trong đơn vị đều nhận thức rõ về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Mọi người đều mong đợi đến ngày 23/5 để được thực hiện quyền công dân của mình”.

 Tiểu đoàn 6, Trường Đại học Chính trị phát động đợt thi đua cao điểm hướng đến ngày bầu cử. (Ảnh: QĐ).

Tiểu đoàn 6, Trường Đại học Chính trị phát động đợt thi đua cao điểm hướng đến ngày bầu cử. (Ảnh: QĐ).

Tìm hiểu được biết, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Chính trị, thời gian qua, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị trong toàn Trường đã thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, các đầu mối trực thuộc Nhà trường đã đồng loạt phát động Đợt thi đua cáo điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Theo đồng chí Trung tướng Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Đại học Chính trị, quá trình thực hiện Đợt thi đua cao điểm, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị trong toàn Trường đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về bầu cử; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phục vụ cho công tác bầu cử, bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; duy trì thực hiện các phương án sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn bảo vệ cuộc bầu cử; tổ chức 100% quân số tham gia bầu cử, bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, trật tự, an toàn, hoàn thành trước thời gian quy định, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo…

Thực tế, thời gian qua, trên cơ sở nêu cao ý thức trách nhiệm, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị trực thuộc Trường Đại học Chính trị đã chủ động thực hiện có hiệu quả mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc hướng về cuộc bầu cử. Đặc biệt, tổ chức Đoàn các cấp đã phát huy vai trò trong động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ để lập thành tích chào mừng thành công của cuộc bầu cử. Đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Dung, Bí thư Chi đoàn cơ sở Khoa giáo viên, Trường Đại học Chính trị cho biết: “Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, cán bộ, đoàn viên Chi đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử. Từng cán bộ, đoàn viên trên cương vị giảng viên, đã chủ động gắn kết, đưa nội dung liên quan đến bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào trong các chủ đề bài giảng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của học viên toàn Trường đối với Ngày hội lớn của cử tri cả nước”.

Với vai trò là một cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn cho đơn vị cơ sở trong toàn quân, việc đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Chính trị không chỉ trực tiếp góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, mà đây còn là những bài học thực tiễn giúp học viên Nhà trường có thêm những kinh nghiệm trong chuẩn bị, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang đến gần, triển khai đồng bộ các công tác chuẩn bị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sẽ là cơ sở để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Đại học Chính trị có nhận thức đúng về ý nghĩa cuộc bầu cử; có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào tham gia xây dựng các cơ quan quyền lực Nhà nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay./.

Thùy Linh – Quang Đạo

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/soi-noi-khi-the-thi-dua-chao-mung-ngay-hoi-lon-6027