Sôi nổi hội thi 'Văn hóa và thời trang công sở'

10 đội thi hơn 145 cán bộ từ 13 công đoàn trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng mang tới nhiều tiết mục sôi động, hấp dẫn.

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội thi "Văn hóa và thời trang công sở" vào chiều 30/7.

Hội thi "Văn hóa và thời trang công sở" đã diễn ra vào chiều 30/7 tại Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

Hội thi "Văn hóa và thời trang công sở" đã diễn ra vào chiều 30/7 tại Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thi, ông Lê Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhận định: "Hội thi là hoạt động sinh hoạt văn hóa quần chúng nhằm tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Quy chế thực hiện văn hóa công sở tại Văn phòng Trung ương Đảng; đồng thời, thông qua hình thức sân khấu hóa để tiếp tục tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan tích cực tự hoàn thiện mình hơn, làm việc thân thiện, văn minh, trách nhiệm hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của từng đơn vị.

Ban giám khảo Hội thi.

Cùng với năng lực chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, người lao động thì nếp sống văn hóa công sở cũng có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với nâng cao hiệu quả công việc. Môi trường làm việc, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc, trang phục và phong cách giao tiếp, ứng xử của mỗi cá nhân tại công sở chính là hình ảnh của cơ quan, đơn vị".

Hội thi diễn ra trong không khí tranh tài sôi nổi của 10 đội thi hơn 145 cán bộ từ 13 công đoàn trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng. Với 3 nội dung thi chính là giới thiệu về cơ quan, đơn vị; trả lời kiến thức hiểu biết về Quy chế thực hiện văn hóa công sở; trình diễn thời trang, các đội thi đã mang tới nhiều tiết mục đặc sắc, lôi cuốn.

Đặc biệt, để tuyên truyền rộng rãi, tạo điều kiện giao lưu giữa các vùng, Hội thi được tổ chức trực tuyến giữa Hà Nội với đầu cầu T.26, T.28.

Thông qua hội thi, BTC mong muốn tiếp tục phát huy tiềm năng nghệ thuật quần chúng phong phú trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thể hiện tài năng, sáng tạo và thẩm mỹ văn hóa công sở; đồng thời tôn vinh nét đẹp trang phục, chuẩn mực phong cách của cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng.

Phần trình diễn thời trang để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Hơn nữa, BTC hy vọng nét đẹp thời trang công sở, văn hóa công sở sẽ được lan tỏa và duy trì tại các đơn vị, tạo động lực thúc đẩy xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Trung ương Đảng văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện và hăng say công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/soi-noi-hoi-thi-van-hoa-va-thoi-trang-cong-so-938297.vov