Sôi nổi hội thi 'Cô giáo tài năng duyên dáng' huyện Phúc Thọ

Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tại huyện tổ chức Chung khảo Hội thi 'Cô giáo tài năng duyên dáng' llần thứ VI, năm học 2020-2021.

Hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, nét đẹp sư phạm của các nữ giáo viên, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi nhà giáo trong công tác giáo dục của nhà trường.

Qua hội thi cũng tạo điều kiện cho các nữ nhà giáo được giao lưu, học tập, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần nâng cao kỹ năng sống, gắn kết việc dạy học với thực tiễn đời sống xã hội, là động lực để đội ngũ nhà giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, nét đẹp sư phạm của các nữ giáo viên. (Ảnh: Ngọc Phú)

Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, nét đẹp sư phạm của các nữ giáo viên. (Ảnh: Ngọc Phú)

Tham dự Chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ lần thứ VI có 15 cô giáo đại diện cho 15 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là những thí sinh có thành tích xuất sắc được Ban giám khảo lựa chọn qua vòng Sơ khảo được tổ chức tại 6 cụm trường.

Các thí sinh trải qua 4 vòng thi: Trình diễn áo dài truyền thống, trả lời câu hỏi tình huống, năng khiếu và trình diễn trang phục tự chọn. Ở mỗi phần thi, các cô giáo không chỉ toát lên nét đẹp duyên dáng về hình thể mà còn thể hiện rất xuất sắc vẻ đẹp về trí tuệ, sự thông minh, sự tự tin, sáng tạo và tài năng riêng.

Các câu hỏi trong phần xử lý tình huống không chỉ thử thách cách ứng xử, đạo đức nghề nghiệp mà còn kiểm tra kiến thức, kỹ năng của người giáo viên như: xử lý tình huống khi học sinh không hứng thú học tập; ứng xử với học sinh cá biệt; ứng xử trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non; thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Nhiều cô giáo thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và có cách xử lý tình huống khoa học, hợp lý, đúng quan điểm giáo dục, có tính thuyết phục, tính giáo dục cao.

Phần thi tài năng là một nội dung thi khẳng định năng khiếu nổi bật của các thí sinh. Các cô giáo thể hiện được tài năng đa dạng, phong phú thể hiện qua các tiết mục hát, múa, kể chuyện,... Nhiều tiết mục dự thi được dàn dựng công phu, đậm nét nghệ thuật, làm mãn nhãn người xem.

Qua phần biểu diễn áo dài truyền thống và trang phục tự chọn, các thí sinh thể hiện được phong cách dịu dàng, thướt tha, thể hiện vẻ đẹp bình dị, duyên dáng, tôn vinh được nét đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam. Nhiều bộ trang phục tự chọn được thiết kế giản dị mà toát lên vẻ trang nhã, năng động.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 4 giải Chuyên đề và các giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia.

Hội thi là diễn đàn để đội ngũ nhà giáo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; đẩy mạnh triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ngành, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của nhà giáo các cấp học, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thu Huyền

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/soi-noi-hoi-thi-co-giao-tai-nang-duyen-dang-huyen-phuc-tho-117020.html