Sôi nổi hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sáng nay, 25/5/2018, Đảng bộ cơquan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã tới dự.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn trao cờ lưu niệm cho các thí sinh

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn trao cờ lưu niệm cho các thí sinh

Tham gia hội thi có 11 thí sinh tiêu biểu, được lựa chọn trong số 21 thí sinh (là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ bộ phận trực) tại vòng thi sơ khảo diễn ra trước đó. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức chung và kỹ năng thuyết trình liên quan đến các kiến thức về công tác xây dựng Đảng và 8 chương trình công tác của Thành ủy, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Nói về mục đích, ý nghĩa hội thi, đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố cho biết: “Ban Tổ chức mong muốn trải qua 03 phần thi, các thí sinh có điều kiện học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ quy hoạch cấp ủy, nhất là Bí thư Chi bộ, nhằm đưa công tác sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ cơ quan ngày càng đi vào nền nếp; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”.

UVBTV -Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Mạnh Cường- Chi bộ Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Hằng trao thưởng cho hai thí sinh đạt giải Nhì

Sau hơn 3 giờ tranh tài với các phần thi được chuẩn bị công phu, thể hiện trình độ, khả năng của các thí sinh, giải Nhất hội thi đã thuộc về đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Chi bộ Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Hai giải Nhì thuộc về các đồng chí: Lê Thị Bích Thanh – Chi bộ Công ty TNHH MTV Kinh Đô và Vũ Quốc Toản – Chi bộ Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội. Ngoài ra Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội thi:

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh

Thí sinh Bùi Thị Thanh Giang- Chi bộ Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố trong phần thi chào hỏi

Thí sinh tranh tài ở phần thi kiến thức chung

Thí sinh thi thuyết trình điều hành chi bộ sinh hoạt chuyên đề

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/soi-noi-hoi-thi-bi-thu-chi-bo-gioi-nam-2018-73928.html