Sôi nổi hội thao ở Học viện Chính trị

Hội thao Thể dục thể thao năm 2018 của Học viện Chính trị diễn ra đúng vào những ngày hè nắng nóng. Nhưng không vì thế mà tinh thần thi đấu của các vận động viên giảm sút.

Sau những giờ lên lớp, cán bộ, học viên của học viện luôn tích cực tham gia sôi nổi các nội dung thi đấu với quyết tâm giành kết quả cao nhất trong hội thao.

Tại khu vực sân vận động, các đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trong học viện cùng nhau đua sức tranh tài ở nội dung kéo co. Đây là nội dung thi đòi hỏi tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên trong đội. Khi hiệu lệnh của trọng tài vang lên, đội thi của Hệ 2 và Hệ 5 đều cố gắng kéo phần dây về phía mình. Những đôi tay trần rắn chắc nắm chặt sợi dây, kéo giật từng nhịp theo hiệu lệnh của đội trưởng. Tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên khiến cho không khí trên sân vận động càng thêm náo nhiệt. Sau hai hiệp đấu, đội kéo co của Hệ 2 đã thắng đội Hệ 5 với tỷ số 2-0. Ở khu vực đường băng diễn ra nội dung chạy 100m, không khí cổ vũ cũng rất sôi động. Từng vận động viên cố gắng đua nhau về đích trước từng giây, từng mét. Niềm vui khi chạm vạch đỏ được đồng đội chúc mừng như nhân lên niềm vui chiến thắng.

Các vận động viên tranh tài ở môn thi đấu kéo co.

Là vận động viên đạt kết quả cao trong hội thi, Đại úy Hoàng Thanh Long, học viên Hệ 2, cho biết: “Ngay khi nhận được kế hoạch hội thao của học viện, chúng tôi đã được đơn vị lựa chọn vào đội tuyển. Các huấn luyện viên tổ chức luyện tập chặt chẽ, bám sát nội dung thi đấu. Mặc dù đang trong thời điểm ôn thi kết thúc nhiều học phần nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp việc luyện tập hợp lý, tham gia thi đấu nhiệt tình, sôi nổi với tinh thần quyết tâm giành kết quả cao nhất trong hội thao”.

Hội thao Thể dục thể thao năm 2018 của Học viện Chính trị đã thu hút hơn 900 lượt vận động viên đến từ 33 đầu mối trong học viện tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 11 môn thể thao chính thức. Nhiều nội dung thi đấu đòi hỏi phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai như nội dung thi 4 môn quân sự phối hợp, chiến sĩ khỏe. Có nội dung thi đấu cần sự kết hợp khéo léo, ăn ý để giành chiến thắng như thi đấu đôi nam nữ bóng bàn, cầu lông.

Có thể thấy rằng ở tất cả các nội dung thi đấu, các vận động viên đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, trung thực và cao thượng. Điều đáng ghi nhận trong hội thao năm nay là số lượng vận động viên và các môn thi đấu đều nhiều hơn các kỳ trước. Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng thi đấu có nhiều tiến bộ, nhiều vận động viên đạt kết quả xuất sắc. Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Hệ 2, giải Nhì cho Hệ 6 và giải Ba cho Hệ 1.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Đức Lâm, Phó giám đốc học viện, Trưởng ban tổ chức hội thao khẳng định: “Hội thao là cơ hội để học viên đua sức đua tài, qua đó lựa chọn những đồng chí có thành tích tốt làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thể dục-thể thao của đơn vị. Những kết quả đạt được trong hội thao lần này chứng tỏ công tác giáo dục thể chất cho cán bộ, học viên và hoạt động thể thao quần chúng ngày càng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện”.

Bài và ảnh: VŨ DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/soi-noi-hoi-thao-o-hoc-vien-chinh-tri-539416