Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao trên cả nước

Tối 1-1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra chương trình 'V-Concert: Hòa nhạc đón năm mới 2019' được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3. Chương trình được chỉ huy bởi nhạc trưởng người Nhật Hon-na Tết-xu-gi cùng sự tham gia của NSƯT Ðăng Dương, ca sĩ Ðinh Trang, ca sĩ Ðào Tố Loan, nghệ sĩ Nhật Bản Ay-a Mát-xu-mô-tô.

Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ năm và Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thị xã Mường Lay (tỉnh Ðiện Biên). Ảnh: PHAN TUẤN ANH (TTXVN)

Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ năm và Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thị xã Mường Lay (tỉnh Ðiện Biên). Ảnh: PHAN TUẤN ANH (TTXVN)

Tối 1-1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra chương trình “V-Concert: Hòa nhạc đón năm mới 2019” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3. Chương trình được chỉ huy bởi nhạc trưởng người Nhật Hon-na Tết-xu-gi cùng sự tham gia của NSƯT Ðăng Dương, ca sĩ Ðinh Trang, ca sĩ Ðào Tố Loan, nghệ sĩ Nhật Bản Ay-a Mát-xu-mô-tô.

Cũng trong tối qua, Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Chào 2019 phát sóng trên kênh VTV 1. Với chủ đề “Và hoa sẽ nở”, thông qua hình ảnh những bông hoa vươn lên giữa thiên nhiên khắc nghiệt, Chào 2019 khắc họa hình ảnh những người đang nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống và luôn giữ được niềm tin, sự lạc quan.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng năm mới 2019 của Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) có tên “Chào xuân 2019” đã phát sóng tối 1-1 trên kênh HTV9, sau đó được đưa lên kênh YouTube HTV Music. Với chủ đề “Một ngày mới”, chương trình ghi nhận và có cái nhìn tổng quan về văn hóa nghệ thuật thành phố và các chương trình trên sóng HTV trong năm qua.

Trong ngày đầu năm mới 2019, tại quảng trường Tượng đài Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (TP Ðiện Biên Phủ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ðiện Biên tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng năm mới. Chương trình thu hút nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tham dự, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi. Chương trình mở màn với những tiết mục múa hát truyền thống với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Ðiện Biên. Sau chương trình văn nghệ là phần thi đấu trò chơi truyền thống của cộng đồng các dân tộc Ðiện Biên như: tung còn, ném pa pao, kéo co, tó má lẹ, thi cõng người chạy… với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân.

Sáng 1-1, tại Bến cảng Cơ Khí (thị xã Mường Lay, tỉnh Ðiện Biên) khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ năm và Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thị xã Mường Lay. Lễ hội bắt đầu bằng nghi lễ tế thần sông nước, sau đó là phần tranh tài sôi nổi của các đội đua. Lễ hội đua thuyền đuôi én năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ, với sự tham gia của chín đội đua trên đường đua dài 1.000 m. Lễ hội nhằm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn đồng thời là dịp giao lưu, học hỏi, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, cùng chung tay giữ gìn, bảo tồn môn đua thuyền truyền thống của địa phương.

Chào đón năm mới 2019, ngày 1-1, tại TP Hải Dương, người dân và du khách được thưởng thức chương trình biểu diễn múa rối nước tại thủy đình di động. Ðây là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch. 20 nghệ nhân của phường rối nước Thanh Hải, huyện Thanh Hà đã trình diễn các tiết mục múa rối đặc sắc như: Tễu giáo đầu, Rồng đốt lá đề, Sự tích Hồ Gươm, Hội xuống đồng, Múa tiên, Chọi trâu câu ếch, Quần nơm úp cá, Quay tơ dệt lụa, Vũ hội quần hồng...

Sáng 1-1, Ðài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương tổ chức Giải Việt dã Chào năm mới - BTV Number One lần thứ 20 năm 2019. Hơn 8.000 vận động viên đến từ Bình Dương, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Ðồng Nai, Ninh Thuận đã tham dự, tranh tài ở nội dung hệ phong trào và đội tuyển với nhiều cự ly khác nhau như: 3 km nữ thiếu niên phong trào, 4 km nam thiếu niên, nữ thanh niên phong trào, 5 km nữ đội tuyển và nam phong trào, 10 km nam đội tuyển và chạy đội hình tập thể. Kết quả, ở hệ đội tuyển: Giải nhất đồng đội nam thuộc về Quảng Ngãi, đội Bình Dương giành Giải nhì, Giải ba đồng đội nam thuộc về đội Hà Tĩnh. Danh hiệu nhất, nhì, ba đồng đội nữ lần lượt thuộc về tỉnh Khánh Hòa, Bình Phước và Ninh Thuận. Các đơn vị thuộc tỉnh Bình Dương như: thị xã Dĩ An, Thuận An, Phú Giáo và Dầu Tiếng là những đơn vị thi đấu đạt nhiều thành tích cao. Về chạy tập thể, Trường Sĩ quan công binh Ðại học Ngô Quyền tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Giải năm nay đã được Liên đoàn Ðiền kinh Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia hằng năm.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/38768202-soi-noi-hoat-dong-van-hoa-the-thao-tren-ca-nuoc.html